Cậu bé 6 tuổi run rẩy đi giao hàng giữa trời - 8 độ C

Thúy Quỳnh
Sống nhờ nhà một người bạn của mẹ, cậu bé Trung Quốc phải đi làm thêm, không được tới trường.

Theo Chinanews, tối ngày 11/1, ông Xeng, ở Sơn Đông, Trung Quốc, nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông rất ngạc nhiên khi người giao hàng lại là một cậu bé.

Trời lạnh -8 độ C khiến đôi bàn tay em đỏ ửng, cơ thể run rẩy. Em luôn phải kéo tay áo dài xuống vì không có găng tay đi. Ông Xeng sau đó đã đưa cậu bé vào nhà và hỏi han.

Cậu bé cho biết năm nay lên 6 tuổi. Cha em qua đời từ khi mới lên 3, mẹ em tái hôn nhưng nhà chồng không đồng ý mang em đi theo. Vì vậy, mẹ đã gửi em ở nhà một người bạn.

Cậu bé 6 tuổi phải đi giao hàng giữa trời lạnh giá. Ảnh: Sohu.

Đáng lẽ ở độ tuổi này, em phải được đến trường nhưng vì trước đây, bố mẹ em chỉ chung sống, không đăng ký kết hôn, không có sổ hộ khẩu nên em không thể đi học được.

Sống cùng gia đình bạn mẹ, cậu bé xin được đi làm để phụ giúp gia đình.

Ông Liu, người nuôi dưỡng cậu bé cho biết đó là một em bé ngoan, không bao giờ đòi hỏi, xin xỏ bất cứ điều gì. Ông cho hay vì điều kiện gia đình không cho phép nên thời gian tới tích góp được tiền sẽ cho em đi học.

Sau khi hình ảnh về em được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều mạnh thường quân cho biết sẽ giúp đỡ để em được đến trường ngay cùng bạn bè trang lứa.

Theo VnExpress

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bé 6 tuổi run rẩy đi giao hàng giữa trời - 8 độ C tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: https://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/ca-u-be-6-tuo-i-run-ra-y-di-giao-ha-ng-giu-a-tro-i-8-do-c-3698595.html

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.