Cậu bé Hải Dương 10 tuổi trở thành quán quân cuộc thi tiếng Anh

quochoi
Vượt qua hàng trăm nghìn thí sinh trên toàn quốc, Hoàng Anh Tuấn "rinh" giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Thể hiện xuất sắc trong đêm chung kết, Anh Tuấn giành vị trí cao nhất trong cuộc thi "Vô địch Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học và THCS" được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 3/12.  

Chia sẻ với iOne, cậu bạn vẫn giữ nguyên vẻ xúc động: “Em rất vui và phấn khởi. Giây phút tên mình được xướng lên bất ngờ và hạnh phúc lắm. Em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, bạn bè, đặc biệt là tới mẹ của em. Mẹ luôn ở bên động viên cổ vũ cho em”.

Để được góp mặt trong danh sách 400 thí sinh tham dự vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc, Tuấn phải trải qua các vòng loại khắt khe với những thử thách đa dạng. Tuấn kể, cậu đã làm các bài thi và quay clip dự thi cho các vòng loại: Vòng loại cấp trường, vòng loại liên trường, vòng loại liên tỉnh.

Hoàng Anh Tuấn làm video dự thi vòng loại

Tại vòng chung kết, Anh Tuấn và những thí sinh khác tham gia làm bài test và phỏng vấn với bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đây là cuộc thi nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học (khối lớp 4, 5) và THCS (khối lớp 6, 7 và 8). Cuộc thi sử dụng bài thi quốc tế Cambridge, kết quả được đánh giá bởi đội ngũ giáo viên nước ngoài và phản ánh khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh một cách toàn diện.

Là thí sinh chiến thắng ở khối tiểu học với điểm số ấn tượng 78.9/80, Tuấn vẫn có chút tiếc nuối ở phần nghe nói, còn phần đọc viết cậu bạn đã đạt điểm tối đa. “Vòng chung kết là vòng thi khó nhất bởi các bạn đến từ nhiều tỉnh khác nhau đều đã trải qua các vòng loại nên rất giỏi. Em chỉ luôn nghĩ phải cố gắng làm hết sức mình hoàn thành tốt các bài thi vào buổi sáng và chiều là được”, Tuấn nói.

Mẹ của Tuấn - cô Vũ Thị Anh cho biết thêm: “Đến với vòng chung kết Tuấn có chút lo lắng, gia đình tôi động viên con tham gia là để có cơ hội học hỏi, giao lưu với các bạn, đạt giải thưởng hay không, con vẫn là niềm tự hào của bố mẹ”.

Không chỉ giỏi tiếng Anh, Tuấn còn học giỏi đều các môn và có năng khiếu văn nghệ, làm MC cho các chương trình của trường, quận. Cậu bạn rất tự tin trò chuyện với những người bạn nước ngoài. 

Hoàng Anh Tuấn sinh năm 2007, hiện là học sinh trường tiểu học Cẩm Đông (thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương). Bố Tuấn là giáo viên dạy tiếng Anh ở trường điểm của huyện, còn mẹ là cô giáo dạy Tin học.

"Ngay từ nhỏ, Tuấn đã thể hiện niềm đam mê với tiếng Anh. 2 tuổi, tôi cho con tiếp xúc với các từ vựng đơn giản thông qua những trò chơi, lần nào con cũng tỏ ra rất hào hứng. Lớn hơn, Tuấn bắt đầu tham gia các khóa học, các hoạt động vui chơi có sử dụng tiếng Anh hay đi du lịch những nơi có nhiều người nước ngoài. Điều này giúp con có cơ hội trải nghiệm cải thiện vốn từ cũng như nuôi dưỡng tình yêu với ngoại ngữ", mẹ Tuấn chia sẻ.

Cô Vũ Anh cho biết thêm, nhờ tính cách cởi mở, hòa đồng Tuấn khá tự tin bắt chuyện với mọi người, đặc biệt là người nước ngoài. Lần nào đi du lịch, chị cũng động viên Tuấn trò chuyện, làm quen với người xung quanh - vừa để rèn luyện khả năng nghe nói vừa có thêm những người bạn mới. Ngoài ra, hai mẹ còn còn dành thời gian để học tiếng Anh trên mạng.

Hoàng Anh Tuấn tự tin giao tiếp với người nước ngoài

Trước khi giành giải Vàng chung kết, Anh Tuấn từng tham gia khá nhiều cuộc thi và đoạt được giải thưởng: giải Trạng nhí tiếng Anh năm lớp 2, huy chương đồng quốc gia cuộc thi IOE trên mạng năm lớp 3, huy chương bạc cuộc thi IOE năm lớp 4 và liên tiếp giành huy chương vàng ở các vòng loại liên trường và chung kết. Ngoài ra, cậu bạn Hoàng Anh Tuấn nhiều năm liền được vinh danh trao thưởng học sinh giỏi tại văn miếu Mao Điền.

Vóc dáng nhỏ nhắn, ít ai ngờ Anh Tuấn là một liên đội trưởng gương mẫu, năng động, được bạn bè yêu mến. Ở trường, cậu tham gia các hoạt động rất tích cực, từ các buổi giao lưu, kế hoạch nhỏ hay biểu diễn văn nghệ. Về nhà, mới học lớp 5, Tuấn đã thành thạo nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà và trông em giúp mẹ.

Vẫn mang sự hồn nhiên ngây thơ đúng lứa tuổi, đôi lúc Tuấn cũng nghịch ngợm đủ trò, cũng lười dậy vào buổi sáng, "mắc bệnh" lề mề hay trêu đùa cô em gái Ngọc Hân 5 tuổi… Cậu được nhận xét rất ngoan ngoãn lễ phép, đặc biệt rất tốt bụng và giàu lòng thương cảm với những số phận kém may mắn.

Anh Tuấn cho biết với 10 triệu đồng tiền mặt ngoài dành cho việc học sắp tới, cậu xin phép mẹ dành 1 triệu để mua sách vở, dụng cụ học tập tặng những bạn trẻ nghèo vùng cao.

"Ngay buổi chung kết, Tuấn đã nói với tôi về nguyện vọng giúp đỡ các bạn vùng cao, và tôi đồng ý. Hiện hai mẹ con đã lên kế hoạch cụ thể để giúp Tuấn thực hiện mong ước đó. Tôi mua cho con những cuốn sách làm phần thưởng cho những nỗ lực vừa qua, bởi vì Tuấn đặc biệt yêu sách. Ngoài ra, gia đình cũng thưởng cho con một chuyến đi du lịch", mẹ Tuấn nói.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bé Hải Dương 10 tuổi trở thành quán quân cuộc thi tiếng Anh tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Khánh Hà - “cô nàng nam châm" hút giải

Ở trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), “sếp trưởng” Hồ Khánh Hà (lớp 9/8) luôn được thầy cô và các bạn yêu mến. Cô nàng Liên đội trưởng này học cực siêu và sở hữu cho mình một thành tích học tập rất “khủng”.

Nam sinh lớp 6 đạt 920 điểm TOEIC

Nguyễn Nam Long, học sinh lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đạt điểm TOIEC 920/990 và đặt mục tiêu đạt điểm tuyệt đối sau hai năm nữa.

Rô-bốt hình người siêu nhỏ

Vừa qua, nhóm 4 học sinh gồm: Aaron Ho Yat Fung, Isaac Zachary To, Justin Wang Tou Dương và Ngo Hei Leung (trường Nam sinh Diocesan, Hong Kong) đã chế tạo rô-bốt hình người nhỏ nhất từng ghi nhận trên thế giới.Họ đã phá kỷ lục trước đó do Zain Ahmad Qureshi (người Pakistan) thiết lập vào năm 2022.