Câu chuyện bạn nhỏ 7 tuổi hiến giác mạc vào đề kiểm tra

vuhien
Hình ảnh bạn nhỏ 7 tuổi hiến giác mạc để giúp người cần trước khi qua đời đã vào đề kiểm tra môn Giáo dục công dân học kỳ 2 lớp 6 tại TP.HCM.

Chiều 16/4, học sinh các trường THCS tại Q.3 (TP.HCM) làm bài kiểm tra học kỳ 2 môn Giáo dục công dân (GDCD)

Phụ huynh học sinh Đ.V.H, Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3) tỏ ra hài lòng với nội dung đề kiểm tra môn GDCD lớp 6: “Thời gian vừa qua, câu chuyện bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội qua đời vì bệnh u thần kinh đệm cầu não đã tình nguyện tặng hiến tặng giác mạc để trao ánh sáng cho người khác khiến hàng triệu trái tim rung động. Dù câu chuyện lan tỏa trên các phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội nhưng với học sinh lớp 6, ít có điều kiện tiếp xúc và nếu biết thì cũng nghe người lớn kể lại. Qua đề kiểm tra, các con sẽ hiểu thêm về tấm gương của một em bé, từ đó biết hướng đến thái độ sống tốt”.

Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân lớp 6

Còn bạn Đ.N.A, học sinh lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3) nói: “Con thấy em (An - PV) nhỏ hơn con mà có những suy nghĩ thật người lớn, biết chia sẻ và dành điều tốt nhất cho người xung quanh. Em là tấm gương để chúng con cố gắng làm thật nhiều điều tốt”.

Theo đó, để kiểm tra môn GDCD lớp 6 gồm 4 câu, trong đó câu 4 có nội dung: Sinh năm 2010, tháng 9.2017 bạn Hải An được phát hiện bị u thần kinh đệm cầu não lan tỏa - căn bệnh hiếm ở trẻ em và điều trị khó khăn. Bệnh diễn tiến nhanh, bạn qua đời vào chiều 22.2. Trong thời gian nằm viện, mẹ Hải An đã trao đổi với con về việc hiến tạng. Chứng kiến nhiều bạn có hoàn cảnh đáng thương như mình nằm viện, bạn nhỏ đã đồng ý.

Trong những giây phút cuối cùng của con gái, mẹ Hải An đã gọi điện đến Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người bày tỏ nguyện vọng hiến tạng Hải An. Tuy nhiên, do chưa đủ 18 tuổi, bạn chỉ có thể hiến tặng giác mạc. Món quà của bạn nhỏ đã mang lại ánh sáng cho hai người bệnh.

Câu chuyện hiến giác mạc của Hải An lan tỏa và tạo hiệu ứng mạnh trong xã hội, nhiều người đã đăng ký hiến tạng…

Em hãy viết đoạn văn từ 7 - 10 câu nêu lên suy nghĩ cua em về bé Hải An và hướng phấn đấu của bản thân để trở thành một học sinh tốt, một người con ngoan.

Chia sẻ về định hướng đề kiểm tra, bà Dương Hữu Nghĩa, Phó phòng Giáo dục Q.3, cho hay: “Trước kỳ kiểm tra, Phòng giáo dục họp với các tổ chuyên môn và đưa ra định hướng biên soạn nội dung các câu hỏi phải gần gũi với học sinh, tạo điều kiện để các em thể hiện năng lực, suy nghĩ của bản thân”.

Chịu trách nhiệm biên soạn đề kiểm tra môn GDCD, thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên Trường THCS Bạch Đằng (Q.3) nói về mục đích khi đưa hình ảnh Nguyễn Hải An vào đề như một thông điệp truyền tải đến học trò về lòng nhân ái. Hơn nữa, “với môn học có tên giáo dục công dân, tôi muốn đề thi không chỉ nhằm kiểm tra kiến thức mà đó còn là bài học. Khi hoàn tất bài kiểm tra cũng là khi học trò thu nhận được những giá trị sống tốt đẹp”, thầy Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo Thanhnien

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Câu chuyện bạn nhỏ 7 tuổi hiến giác mạc vào đề kiểm tra tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.

Học sinh Hà Nội khám phá môi trường học tập mới

Năm học 2023-2024 sắp kết thúc là thời điểm các bậc phụ huynh tìm hiểu và lựa chọn môi trường học tập mới cho con. Nắm được nhu cầu này, trường Đa Trí Tuệ (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã tổ chức tham quan môi trường học tập cho cha mẹ và con. Để từ đó, phụ huynh đưa ra quyết định chọn trường phù hợp.