Nhiều quốc gia châu Âu đang triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ người dân trước đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt vượt ngưỡng 35°C ở nhiều khu vực.
Tại Paris (Pháp), chính quyền quận 10 phát vé xem phim miễn phí vào buổi chiều để người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, tránh nắng trong các rạp chiếu phim có điều hòa. Nhiều thành phố khác cũng khuyến khích người dân đến thư viện, bảo tàng và các không gian công cộng được làm mát. Thành phố Lyon thậm chí miễn phí vé vào các bảo tàng công lập trong thời gian nắng nóng.
Tại Tây Ban Nha, thành phố Logroño mở cửa miễn phí các bể bơi công cộng, kéo dài thời gian hoạt động của đài phun nước đến 23 giờ và lắp đặt thêm nhiều hệ thống phun sương tại các khu vực công cộng. Nhiều địa phương cũng mở các "điểm tránh nóng" trong các tòa nhà có điều hòa để phục vụ người dân.
Trong khi đó, Italia đã ban bố cảnh báo đỏ tại nhiều thành phố ở miền Trung và miền Bắc. Chính phủ nước này cho phép doanh nghiệp tạm dừng hoặc cắt giảm các hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn, đồng thời hỗ trợ trợ cấp đối với người lao động phải nghỉ việc do nắng nóng.
Theo các nhà khoa học, đây là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng và lan rộng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu, đồng thời phản ánh tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu.
Ước tính riêng ngày 25/6, khoảng 100 triệu người châu Âu phải đối mặt với mức nhiệt trên 35°C. Trong bối cảnh nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 1,1°C trong 50 năm qua, xác suất xuất hiện các đợt nắng nóng cực đoan cũng tăng lên đáng kể.
Nghiên cứu của Tổ chức World Weather Attribution (WWA) cho thấy gần một nửa trong số 850 thành phố lớn nhất châu Âu đang trải qua mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận. Phân tích của nhóm nghiên cứu chỉ ra biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến đợt nắng nóng hiện nay trở nên khắc nghiệt hơn.
Theo WWA, nếu hiện tượng tương tự xảy ra vào năm 2003, nhiệt độ sẽ thấp hơn khoảng 2°C; còn nếu so với mùa hè lịch sử năm 1976, mức nhiệt hiện nay cao hơn khoảng 3,5°C. Đặc biệt, các đêm nắng nóng khiến người dân khó ngủ hiện có khả năng xảy ra cao gấp khoảng 100 lần so với năm 2003.
Một nghiên cứu khác về đợt nắng nóng tại châu Âu năm 2024 cũng cho thấy chỉ trong ba ngày đã có hơn 2.300 người tử vong tại 12 thành phố. Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng hai phần ba số ca tử vong này có liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu.
Theo các chuyên gia, những giải pháp như mở "điểm tránh nóng", miễn phí bể bơi hay phát vé xem phim chỉ giúp giảm bớt tác động trước mắt của thời tiết cực đoan. Về lâu dài, các quốc gia cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ rừng và đầu tư hạ tầng có khả năng thích ứng với khí hậu để hạn chế những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra.











