Không gian tri thức chào mừng ngày lễ lớn của Thủ đô
Hội sách Hà Nội lần thứ XI – năm 2026 diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10, do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì thực hiện. Sự kiện là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2026).
Không chỉ tôn vinh giá trị của sách và khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng, hội sách năm nay còn nhấn mạnh sự gắn kết giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
“Trạm sạc tri thức” cho độc giả nhí
Tại gian hàng số 10 ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) thu hút đông đảo các bạn nhỏ với mô hình xếp sách nghệ thuật “Lăng Bác” vô cùng kỳ công. Gian hàng giống như một “trạm dừng chân” lý tưởng, trưng bày đa dạng các ấn phẩm, từ sách giáo khoa, sách tham khảo đến các bộ sách văn hóa, lịch sử cùng nhiều đầu sách thiếu nhi rực rỡ sắc màu.
Đây là góc thư giãn thú vị dành cho các độc giả nhí sau những giờ học căng thẳng. Tại gian trưng bày, bé Thiện Minh (5 tuổi, trường Mầm non MAY Academy, phường Phương Liệt, Hà Nội) hào hứng khoe những cuốn sách khoa học có hình ảnh bắt mắt mà mình vừa chọn. Qua từng trang sách khoa học STEAM, tư duy Mindmap hay những câu chuyện rèn luyện kỹ năng sống gần gũi, các bạn nhỏ không chỉ được thả mình vào thế giới tưởng tượng bay bổng mà còn nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách và tinh thần tự học mỗi ngày.
Đứng trước quầy sách đa dạng về chủng loại, cô Vũ Thị Hà (phụ huynh của hai bạn Vũ Đức Thắng và Vũ Đức Tuấn, trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ, Hà Nội) chia sẻ: “Cứ đầu năm học, bên cạnh việc chuẩn bị sách vở đầy đủ, cô đều đưa các con đi nhà sách để chọn truyện và các đầu sách tri thức, khám phá khoa học của NXBGDVN. Cô thấy đây đều là những cuốn sách được các bạn nhỏ đặc biệt yêu thích”.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, gian hàng của NXBGDVN tại hội sách không chỉ giới thiệu những sản phẩm chất lượng mà còn cho thấy nỗ lực đồng hành cùng thế hệ trẻ. Việc kết nối sách truyền thống với các phương thức học tập hiện đại góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy niềm yêu thích học tập và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.










