Chống đi lạc kiểu... Mỹ

Chu Hải
Trước tình hình số lượng trẻ em đi lạc ngày càng gia tăng vào mùa hè, thì Sở Cảnh sát Clovis, thuộc bang California (Mỹ) đã đưa ra lời khuyên hữu ích cho cha mẹ để phòng tránh khi các bạn nhỏ đi lạc.

Vào mùa hè là lúc cha mẹ hay đưa các bạn nhỏ đến những khu vui chơi, công viên, vườn thú, các địa điểm du lịch đông người, buổi hòa nhạc. Tuy vậy, mỗi khi đến những chốn xa lạ đông người, cha mẹ luôn lo lắng sợ hãi trẻ sẽ bị đi lạc. Các bạn ấy trong độ tuổi hiếu động và thường dễ dàng tuột khỏi tầm ngắm của cha mẹ chỉ trong vòng vài phút.

Đây là cách hữu ích mà mọi cha mẹ nên áp dụng đối với trẻ.

Sở Cảnh sát Clovis, thuộc bang California (Mỹ), đã đưa ra một cách vô cùng hữu ích cho cha mẹ để phòng tránh khi các bạn nhỏ đi lạc. Bài viết này được đăng trên trang Facebook và nhận được hơn 22 nghìn lượt chia sẻ vì nó thật sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Bố mẹ nên viết địa chỉ và số điện thoại của mình ở vị trí dễ nhìn trên cánh tay của các bạn nhỏ.

Tất cả những gì cha mẹ cần là một chiếc bút dạ và viết số điện thoại, địa chỉ vào cổ tay của trẻ em trước khi ra ngoài. Để phòng tránh vết mực bị mờ do mồ hôi, nước thì cha mẹ nên bôi lên trên 1 ít băng lỏng (loại dung dịch bôi lên da khi bị thương để tránh nước, bụi bẩn). Loại băng này sẽ giúp những gì chúng ta vừa mới ghi lên tay không bị trôi đi trong vài ngày dù các bạn nhỏ có rửa tay hay gặp mưa.

Một chai băng dán cá nhân dạng lỏng có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/chai 30ml tùy loại.

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên chụp ảnh của các bạn ấy ngay trước khi đi chơi bằng điện thoại để lưu lại chính xác nhất kiểu tóc, quần áo con đang mặc, đặc điểm hình dáng của con, phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Khi bôi lên da, lớp dung dịch này sẽ khô nhanh chóng tạo thành một lớp màng có tính đàn hồi linh hoạt, không thấm nước (cho phép da của bạn thở qua lớp màng này).

Quan trọng nhất, nếu bạn ấy đã đủ lớn và biết nói, hãy dạy bạn số điện thoại của bố hoặc mẹ, địa chỉ liên hệ. Và hãy luôn để mắt, luôn cầm tay các bạn ấy khi đến chỗ đông người để tránh đi lạc.

Cha mẹ cũng nên hướng dẫn cho con mình biết được những trường hợp xấu có thể xảy ra khi các bạn ấy đi lạc để các bạn có thể chuẩn bị tinh thần, không bị hoảng sợ mà phải bình tĩnh tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Một số phụ huynh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cho trẻ tự chịu trách nhiệm về an toàn của chính các bạn ấy khi đi ra bên ngoài. “Tôi luôn luôn nói với con mình rằng phải giữ khoảng cách an toàn với mẹ, bạn ấy phải luôn nhìn thấy mẹ ở những chỗ đông người khi đi chơi”, Anne Bailey Holt, người mẹ của hai đứa con trai ở Lake Mary, Florida chia sẻ.

Loan Vũ (dịch)
Nguồn: Today Parents

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chống đi lạc kiểu... Mỹ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.