Mới đây, trên một hội nhóm Facebook, tài khoản có tên H.R.T đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một chú vẹt đứng trên ngọn cây dừa nhanh chóng hái một trái xuống và uống hết trong nháy mắt. Kèm theo bài đăng là dòng chia sẻ: "Cả nhà thấy em ấy uống nước dừa siêu đẳng không?".
Dường như chú vẹt này rất thành thạo các bước để làm sao uống được nước dừa nên mới có thể làm mọi hành động một cách nhanh chóng và chính xác đến vậy. Từ việc bắt đầu tiến đến trái dừa rồi bứt nó ra khỏi cành, sau đó lấy mỏ và cạy cuống dừa ra rồi nhấc bổng trái dừa lên, ngửa cổ uống.
Hành động này của chú vẹt khiến nhiều người bất ngờ và tỏ ra thích thú. Nhiều người tò mò không biết tại sao chú vẹt lại có thể làm mọi động tác khéo léo hơn cả con người. Chẳng tốn nhiều thời gian, công sức mà vẫn uống được nước dừa ngon lành. Có người còn đùa rằng, chú vẹt này mà đi hái trộm dừa sẽ không bao giờ bị chủ nhà phát hiện bởi chú đánh nhanh thắng nhanh thế cơ mà.
Được biết, vẹt vốn là loài chim có chỉ số thông minh cao nhất nên chúng có thể làm được nhiều điều khiến con người phải bất ngờ. Ngoài việc bắt chước theo tiếng người, ăn hoa quả một cách thành thạo, chúng còn giải được cả những câu đố hóc búa nhất.
Theo các nhà khoa học của đại học Alberta (Canada) đã nghiên cứu loài vẹt có bộ não nhỏ bé nhưng lại chứa một khu vực đặc biệt gọi là xoắn ốc trung gian. Khu vực này là nơi chuyển tiếp thông tin giữa vỏ não và tiểu não để tạo nên những hành vi phức tạp cho chim. Và khu vực xoắn ốc trung gian trong não vẹt khá lớn nên nó có hành vi vượt trội hơn hẳn so với loài của mình.
Bên cạnh đó, khác với những người họ hàng của mình, vẹt đã phát triển một khu vực kết nối đặc biệt giữa vỏ não và tiểu não tương tự như loài linh trưởng. Đây cũng là một trong những điểm chung thú vị giữa hai loài tưởng chừng như không có nhiều sự liên quan này.