Chung tay “Hành động vì trẻ em”

Nhật Linh
TNTP - Sáng 1/6, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), TƯ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Hành động vì trẻ em” năm 2019.

Ở Việt Nam mỗi năm, trung bình có 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, gần 7.000 trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích. Những con số trên cho thấy tình trạng bạo lực, xâm hại, tai nạn đang diễn ra rất phức tạp. Hệ quả không chỉ dừng lại ở thời điểm xảy ra vụ việc mà còn tác động lâu dài đến tâm sinh lý các em và gia đình, trở thành một vấn đề nhức nhối của xã hội trong công cuộc bảo vệ trẻ em.

Chiến dịch “Hành động vì trẻ em” nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và năng lực của gia đình, nhà trường, cán bộ phụ trách và thiếu niên, nhi đồng trong tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường, xâm hại, phòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em. Thông qua chương trình sẽ cung cấp những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các cấp, ngành, tổ chức cũng như toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi.

Các bạn học sinh hào hứng tham dự Lễ phát động.

Dự Lễ phát động có anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, bác Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bác Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bác Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, và các lãnh đạo ban ngành trung ương cùng hàng trăm bạn học sinh trên địa bàn Thủ đô.

Ra mắt Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và tiếp nhận thông tin về trẻ em.

Các vị đại biểu cùng vẽ bức tranh thông điệp “Hành động vì trẻ em”.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết: “Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực bằng những hành động cụ thể, thiết thực để dành những điều tốt đẹp nhất cho các em thiếu niên, nhi đồng yêu quý. Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng các nội dung phối hợp sẽ được triển khai hiệu quả, đem lại cho trẻ em nhiều niềm vui mới, giúp các em có môi trường học tập tốt, rèn luyện tốt”.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đội Trung ương - Trưởng ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn và cô Phạm Thu Ba - quản lý Plan International Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng Đội Trung ương và tổ chức Plan International Việt Nam.

Cũng trong Lễ phát động, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và tiếp nhận thông tin về trẻ em, Câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ trẻ em cấp Trung ương, Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng Đội Trung ương và tổ chức Plan International Việt Nam và Chương trình phối hợp giữa Hội đồng Đội Trung ương và Quỹ phòng chống thiên tai đã được công bố và ra mắt.

Những bức tranh truyền thông điệp phòng chống xâm hại trẻ em được các bạn nhỏ vẽ tại Lễ phát động.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chung tay “Hành động vì trẻ em” tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.