Chuyện lạ có thật: Loài cây độc đáo mang đặc điểm của mì gói và bắp ngô

Hồng Ngọc
Bạn đã bao giờ nghe nói đến "cây mì tôm" chưa? Loài cây này khi ra hoa sẽ có ngoại hình giống bắp ngô nhưng bên trong lại là những sợi dài xoắn vào nhau như mì gói.

Tự nhiên có rất nhiều bí ẩn kỳ lạ mà mỗi khám phá đều khiến nhân loại phải ngạc nhiên rồi đi đến thán phục. Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một loài cây trông giống hệt bắp ngô được lai với những sợi mì tôm đã thu hút sự tò mò của rất nhiều người.

Nhiều người cho rằng đây chỉ có thể là sản phẩm của photoshop, ai đó trong lúc rảnh rỗi đã ngồi ghép bắp ngô và mì tôm lại với nhau để tạo thành một thứ quả lạ lùng nhưng không có thật. Nhưng thực tế, danh tính thực sự của loài cây này đã được nhiều người xác nhận.

Chuyện lạ có thật: Loài cây độc đáo được lai tạo giữa mì gói và bắp ngô - Ảnh 1
Loài cây độc đáo được lai tạo giữa mì gói và bắp ngô thực sự có thật.

Đây là cây Toquilla palm hay còn được gọi là cọ Toquilla, sống ở vùng nhiệt đới châu Mỹ và được thấy nhiều nhất ở Ecuador. Dù có tên như vậy nhưng nó lại thuộc họ Cyclanthaceae (họ Lạp Mai: Một họ nhỏ thuộc loại thực vật có hoa) chứ chẳng liên quan gì đến cọ. Là một loài cây mọc dại, nhưng ngày nay người ta thường nhìn thấy Toquilla palm được trồng nhiều ở vùng ven biển. Cũng vì hình dáng dễ gây hiểu lầm nên mọi người thường gọi vui nó là "cây mì tôm".

Chuyện lạ có thật: Loài cây độc đáo được lai tạo giữa mì gói và bắp ngô - Ảnh 4
Đây là cây toquilla palm nhưng vì có hình dáng thú vị nên mọi người thường gọi là "cây mì tôm".

Các loài thuộc họ này có thân ngầm, thân rễ, tức là bạn sẽ chỉ thấy phần lá nhô lên khỏi mặt đất. Các tàu lá lớn có màu xanh lá cây với phiến lá xẻ sâu gần như tới tận gốc. Cây toquilla thường cao từ 1 - 4m, hoa của chúng mọc thành chùm và được hình thành từ 5 cụm khác nhau, có các sợi xoắn vào nhau trông hệt như sợi mì.

Chuyện lạ có thật: Loài cây độc đáo được lai tạo giữa mì gói và bắp ngô - Ảnh 5
Loài cây này càng nhìn càng giống mì tôm.

Một điều đặc biệt, 5 cụm khác nhau này là 5 bông được tạo thành từ 1 bông hoa cái chính giữa bao quanh bởi 4 bông hoa đực. Hoa cái nằm chìm bên dưới hoa đực và có 4 nhị rất dài (nhị vô trùng) trồi lên bề mặt. Đến khi hoa nở, các sợi bung ra trông càng giống mì gói mà chúng ta thường ăn. Nhìn giống đồ ăn là vậy nhưng thực chất hoa của chúng chẳng có công dụng gì nổi bật.

Chuyện lạ có thật: Loài cây độc đáo được lai tạo giữa mì gói và bắp ngô - Ảnh 3
Tuy nhiên, hoa của chúng lại chẳng hề có công dụng gì nổi bật.

Thay vào đó, người ta hay sử dụng lá của cây toquilla để làm nên chiếc mũ Panama cực kỳ nổi tiếng. Đây là một trong những loại mũ có mức giá đắt nhất thế giới bởi cách làm thủ công cực kỳ phức tạp. Để hoàn thành một chiếc mũ Panama chất lượng cao phải mất đến hơn 6 tháng.

Chuyện lạ có thật: Loài cây độc đáo được lai tạo giữa mì gói và bắp ngô - Ảnh 2
Lá của loài cây này mới có giá trị sử dụng, nó làm thành những chiếc mũ Panama.
Chuyện lạ có thật: Loài cây độc đáo được lai tạo giữa mì gói và bắp ngô - Ảnh 6
Còn đây là quả của cây toquilla được người dân sử dụng như thức ăn và thuốc quý.

Ngoài đan mũ, lá cây còn có thể dùng để sản xuất mái che, dây, giỏ, quần áo và thậm chí cả công cụ săn bắn, đánh cá. Quả của cây toquilla palm còn được người dân Quechua vùng Nam Mỹ sử dụng như một loại thực phẩm và thuốc chữa bệnh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chuyện lạ có thật: Loài cây độc đáo mang đặc điểm của mì gói và bắp ngô tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.

Tưởng vậy mà không phải vậy

Có những điều chúng ta vẫn mặc định từ trước đến giờ về một số loài vật mà không hề biết rằng, đó thực ra chỉ là… những lầm tưởng.

Những khuôn mặt siêu biểu cảm

Không cần thêm một dòng bình luận nào, tự những bức ảnh trên hai trang báo này đã nói lên tất cả. Chúng mình cùng ngắm ảnh và cùng cười thật sảng khoái nha các bạn!