Có gì đặc biệt trong ngày khai giảng của học sinh thế kỷ trước?

Ngọc Hà (Lược dịch)
Từ trang phục, cặp sách, kiểu tóc... của học sinh thế kỷ trước đều khác hoàn toàn với các bạn học sinh thời hiện đại bây giờ.

Hiện tại, các bạn nhỏ khắp nơi trên thế giới đã trở lại trường học hoặc đang trong những ngày cuối của kỳ nghỉ hè trước khi bước vào năm học mới. Chúng ta cùng nhìn lại 33 bức ảnh cổ điển về ngày khai trường của những thế hệ học sinh từ thế kỷ trước nhé!

Trong khi trang phục, sách vở, cặp sách, kiểu tóc có thể thay đổi nhưng sự phấn khích, niềm hân hoan của các bạn học sinh trong ngày đầu năm học mới vẫn duy trì qua mọi thời gian.

Đôi bạn trên đường đến trường trong ngày khai giảng vào năm 1920.

Ngày đầu tiên trong năm học mới của một nữ sinh ở Pocahontas County, West Virginia năm 1921.

Mẹ và con gái tay trong tay tới trường từ thập niêm 20 của thế kỷ trước.

Học sinh Nhật Bản trong bộ đồng phục trường, chụp ảnh nhân dịp năm học mới.

Cô bạn nhỏ 5 tuổi khoe bức ảnh chụp trong ngày đầu tiên tới lớp mẫu giáo. Bức ảnh được chụp vào năm 1929.

Nhóm nữ sinh người Đức trên đường đi học về với chiếc balo da màu đen trên vai sau ngày đầu tiên tới trường. Bức ảnh chụp từ năm 1930.

Một nam sinh nước Úc đang nhìn vào lớp học đông người vào năm 1930.

Bức ảnh ghi lại quang cảnh trước cổng trường học ở Tokyo vào đầu thế kỷ 20.

Một cậu bạn ở Pháp chào tạm biệt mẹ để vào lớp. Bức ảnh được chụp vào tháng 9 năm 1945.

Joyce Payne và Vincent Baker vui vẻ vẽ hình cô giáo tại một trường học ở cộng đồng Harlem ở New York vào ngày 13 tháng 9 năm 1948.

Giáo viên Agnes Bolton đứng ở cánh cửa trường học vào ngày đầu tiên. Cô đang chờ học cho học sinh duy nhất của mình là Jimmy MacLellan, ở Scotland, vào khoảng năm 1950.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Có gì đặc biệt trong ngày khai giảng của học sinh thế kỷ trước? tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.