Ở vòng đấu cuối ngày 27/9, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc, hạt giống số bốn và đang cạnh tranh chức vô địch. Trước đối thủ mạnh, các kỳ thủ Việt Nam không thể tạo thêm bất ngờ và nhận thất bại 1-3.
Phạm Lê Thảo Nguyên thua Zhu Jiner, Lương Phương Hạnh thất bại trước Lu Miaoyi, trong khi Võ Thị Kim Phụng và Nguyễn Thị Mai Hưng lần lượt cầm hòa Song Yuxin và Zhai Mo.
Kết quả này khiến Việt Nam từ vị trí thứ năm xuống thứ chín với 15 điểm. Dù không thể vượt thành tích tốt nhất là vị trí thứ bảy tại Olympiad 2016, đây vẫn là lần thứ hai đội nữ Việt Nam lọt vào top 10 của giải. Đội cũng lần đầu được xếp thi đấu ở bàn một trong vòng cuối của một kỳ Olympiad.
Trung Quốc giành HC vàng với 20 điểm sau chín chiến thắng và hai trận hòa. Kazakhstan đứng thứ hai với 18 điểm, còn Ấn Độ giành vị trí thứ ba với 17 điểm.
Đội nam giành huy chương vàng nhóm B
Ở bảng Open, Việt Nam gặp Kazakhstan trong vòng cuối và hòa 2-2.
Đầu Khương Duy thua Denis Makhnev, Bành Gia Huy hòa Sauat Nurgaliyev, Nguyễn Quốc Hy thắng Aldiyar Ansat, còn Phạm Trần Gia Phúc hòa Zhandos Agmanov.
Kết quả này giúp đội nam Việt Nam kết thúc giải ở vị trí thứ 19 và đứng đầu nhóm B, qua đó giành HC vàng của nhóm.
Tại Olympiad, các đội được phân nhóm dựa trên Elo trước giải. 40 đội có thứ hạng cao nhất thuộc nhóm A, 40 đội tiếp theo thuộc nhóm B. Việt Nam có Elo trung bình 2.456, đứng thứ 47 trong danh sách hạt giống bảng Open nên được xếp vào nhóm B.
Đội hình với nhiều kỳ thủ trẻ vì thế đã khép lại giải đấu với vị trí cao hơn đáng kể so với thứ hạng hạt giống ban đầu.
Ở cuộc đua chung cuộc bảng Open, chủ nhà Uzbekistan giành HC vàng với 20 điểm. Ấn Độ và Đức cùng có 18 điểm, lần lượt nhận HC bạc và HC đồng.
Nguyễn Thị Mai Hưng giành huy chương bạc cá nhân
Bên cạnh thành tích đồng đội, cờ vua Việt Nam còn có thêm HC bạc cá nhân của Nguyễn Thị Mai Hưng ở bàn năm, tức vị trí dự bị, với hiệu suất thi đấu 2.395.
Đây là huy chương cá nhân thứ hai của Mai Hưng tại Olympiad sau HC đồng bàn ba năm 2016. Cô cũng trở thành kỳ thủ nữ Việt Nam đầu tiên giành hai huy chương cá nhân tại đấu trường này.
Nguyễn Quốc Hy dù thắng ở vòng cuối vẫn không thể giành huy chương bàn ba. Kỳ thủ Việt Nam đạt hiệu suất 2.720, đứng sau Sargsyan của Armenia với 2.745.
Trong khi đó, thất bại ở vòng cuối khiến Đầu Khương Duy không đạt chuẩn Đại kiện tướng.
Xét tổng thứ bậc của cả hai đội, Việt Nam đứng thứ 12 với tổng bậc 28, gồm vị trí thứ chín của đội nữ và thứ 19 của đội nam. Thành tích tốt nhất của Việt Nam ở cách tính này vẫn là vị trí thứ 10 tại Olympiad 2018.










