Cuộc chiến chống COVID-19 qua nét vẽ của cô giáo ở Vũng Tàu

Bảo Bối
Cô Nguyễn Thị Hồng Yến, giáo viên dạy vẽ tại Trường THCS Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vẽ gần 20 bức tranh về cuộc chiến chống giặc COVID-19. Nét vẽ là lời tri ân đến những người đang ở nơi tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch đang hy sinh, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm để bảo vệ cho mọi người.
a - Ảnh 1
Việt Nam cố lên! Rồi sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19.
a - Ảnh 2
Đội ngũ y bác sĩ ngủ tại bàn làm việc sau những ngày căng mình chống dịch.
a - Ảnh 3
Đôi mắt lạc quan, vui vẻ chiến thắng dịch của bác sĩ và người bệnh.
a - Ảnh 4
Phút nghỉ ngơi của các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.
a - Ảnh 5
Lực lượng bộ đội làm công tác hậu cần, phục vụ ăn uống cho bệnh nhân điều trị COVID-19.
a - Ảnh 6
Bộ đội mang cơm lên tận phòng cho bệnh nhân.
a - Ảnh 7
Lực lượng dân quân tự vệ vận chuyển đồ cho bà con.
a - Ảnh 8
Đội mưa mang đồ phục vụ người dân.
a - Ảnh 9
Bộ đội, dân quân nấu ăn cho người cách ly.
a - Ảnh 10
Sẻ chia rau xanh cho người yếu thế.
a - Ảnh 11
Bạn nhỏ trong khu cách ly.
a - Ảnh 12
Bác sĩ động viên bạn nhỏ trong bệnh viện.
a - Ảnh 13
Chú công an tạm biệt con để lên đường chống dịch.
a - Ảnh 14
Có 3 bức tranh của cô Yến được chọn đăng trong tập sách tranh "Lòng tốt dễ lây" do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) phối hợp với Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phát hành vào tháng 2/2021.
a - Ảnh 15
Đó là lời cảm ơn, sự tri ân đến những người đang ở nơi tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Họ cũng có gia đình, có người thân nhưng họ đang hy sinh, chịu vất vả, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm để bảo vệ cho mọi người.

(theo Duy Quang/TPO)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cuộc chiến chống COVID-19 qua nét vẽ của cô giáo ở Vũng Tàu tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.