Điểm mặt sao Hàn từ bỏ danh thần tượng để trở thành diễn viên

Thiều Thu Quỳnh
Trong khi rất nhiều thần tượng chọn việc vừa đi hát vừa đi diễn, thì hiện nay, một số thần tượng có xu hướng từ bỏ hẳn ca hát để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất.

Trong làng giải trí Hàn từ xưa đến nay không có nhiều trường hợp ca sĩ giải nghệ để chuyển sang làm diễn viên. Dưới đây là những thần tượng rời nhóm giữa chừng, hoặc bỏ nghề ca sĩ để theo đuổi nghiệp diễn.

Kim Ki Bum (Super Junior)

Nhắc đến sao Hàn có quyết định dũng cảm nhất khi từ bỏ con đường trở thành thần tượng để theo đuổi diễn xuất, chắc chắn đó là Kim Ki Bum, cựu thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Super Junior.

Kim Ki Bum tạm ngưng hoạt động với nhóm để tập trung diễn xuất khi Super Junior đang ở giai đoạn nổi tiếng nhất. Phải mất rất nhiều năm sau đó, các fan mới hết cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối.

Nhưng sau cùng, anh chàng vẫn không hề quay lại với nhóm cho đến tận khi hợp đồng của anh với SM Entertainment kết thúc vào tháng 8 năm ngoái. Từ đó anh chính thức rời Super Junior và hoạt động với tư cách một diễn viên.

Sohee (Wonder Girls)

Sohee là thành viên trung tâm của Wonder Girls, nổi tiếng với điệu "Omona" và đôi má bánh bao phúng phính. Nhưng sau một vài năm, có vẻ cô không còn mặn mà với nghề thần tượng, và quyết định rời JYP Entertainment để tập trung diễn xuất. Thành công mới nhất của Sohee là vai diễn trong bom tấn "Train to Busan" và kí hợp đồng với công ty Key East Entertainment.

Son Dam Bi

Son Dam Bi rời công ty Pledis Entertainment để về dưới trướng Key East Entertainment. Cô từng chính thức thông báo từ biệt chuỗi ngày làm ca sĩ cùng những bản hit như "Crazy" để sự bắt đầu với nghiệp diễn xuất. Tính đến nay cô đã bỏ túi một vài vai diễn ấn tượng trong "What's With This Family" và "Mrs. Cop 2".

Lee Joon (MBLAQ)

Lee Joon là một thần tượng hoàn hảo từ ngoại hình, vũ đạo, cho tới kỹ năng giải trí. Nhưng thật ngạc nhiên, anh ấy đã tìm thấy niềm đam mê đích thực của đời mình là: diễn xuất. Do đó, Lee Joon rời MBLAQ để tập trung diễn xuất. Không giống thành viên cùng nhóm Thunder (Park Sang Hyun – em trai Sandara Park) rời nhóm để solo, Lee Joon không hề có định đi hát trở lại.

Hwayoung (T-ara)

Hwayoung đã gây ra một vụ tai tiếng "kinh thiên động địa" trước khi rời nhóm T-ara. Ngay khi vừa "dứt áo ra đi" cô lập tức bắt tay vào diễn xuất dưới trướng công ty Wellmade Entertainment, và tham gia một số phim như "Youth Generation" cùng với Seung Yeon.

Sulli (f(X))

Sulli từng là diễn viên nhí nhưng thực tập tại SM Entertainment và ra mắt như một ca sĩ thần tượng. Sau vài năm nổi tiếng cùng f(X), cô tiếp tục con đường diễn xuất dang dở. Hiện tại Sulli vẫn chưa tham gia bộ phim nào, hãy cùng chờ đợi những thông tin mới nhất từ cô nàng nhé.

Sunhwa (SECRET)

Sunhwa, người vừa rời nhóm gần đây, vốn là gương mặt đại diện của SECRET, đã chọn Lee Hyori là tấm gương để mình noi theo. Nhưng cuối cùng, cô nàng lại quyết định dốc toàn lực vào nghiệp diễn. Rời TS Entertainment, Sunhwa không còn làm ca sĩ thần tượng nữa.

Hara (KARRA)

Hara tham gia công ty Key East Entertainment sau khi rời KARA để làm diễn viên. Tuy đã có một vài kinh nghiệm diễn xuất nhưng đến giờ cô vẫn chưa có vai diễn nào "ra hồn". Hãy cùng theo dõi những hoạt động diễn xuất của cô nàng trong tương lai tới nhé!

Seung Yeon (KARA)

Seung Yeon rời KARA và DSP Media để đến với J-WIDE Company tập trung vào mảng phim truyền hình. Hiện tại cô đang tham gia bộ phim "Youth Generation".

Gyuri (KARA)

Gyuri thực chất xuất thân từ một diễn viên nhí, nhưng tạm gác diễn xuất để ra mắt làm thần tượng. Sau nhiều năm dẫn dắt nhóm KARA cô nàng lại quay về với diễn xuất. Hiện nay cô thuộc sự quản lý của công ty Motion Media và cũng giúp đỡ cho thành viên mới của KARA là Youngji về mặt diễn xuất rất nhiều.

Cả 3 "mẩu" của KARA đều quyết định không ký tiếp hợp đồng với DSP Media để trở thành diễn viên.

Han Groo

Han Groo chưa bao giờ có ý định làm ca sĩ, nhưng công ty quản lý lại gấp rút cho cô ra mắt với vai trò này. Sau khi quảng bá vài ca khúc, cô chuyển sang diễn xuất và trở thành ngôi sao dòng phim hài tình cảm nhờ lối diễn hài hước vui nhộn. Han Groo từng chia sẻ trên TV rằng không muốn quay lại làm ca sĩ nữa.​

Noh Si Hyun (Gavy NJ)

Thành viên lâu năm của Gavy NJ là thành viên nguyên gốc cuối cùng rời đi. Cô tiết lộ lý do của quyết định lớn này là để khẳng định niềm đam mê với diễn xuất.

Seunghee (DIA)

Nhóm trưởng của DIA mới rời nhóm gần đây để thực hiện ước mơ diễn viên của mình. Cô gái này luôn mong muốn được diễn xuất.

Myungji (Tiny-G)

Myungji rời nhóm để lại Tiny-G với ba "mẩu" cũ. Cô em út này quyết định rời nhóm để tập trung cho diễn xuất. Không lâu sau, Dohee cũng rất bận rộn với những dự án phim nên cả nhóm tan rã, Dohee từng rơi nước mắt khi nói cô không hề muốn nhóm tan rã, nhưng công ty không nghe nguyện vọng của cô.

Nam Gyu Ri (SeeYa)

Nam Gyu Ri, giống như Hwayoung, cũng từng rời nhóm không yên bình cho lắm. Cô buộc tội nhóm và công ty ăn chia tiền lương không công bằng, phân biệt đối xử. Sau đó 2 thành viên còn lại của SeeYa đã gọi cô là kẻ lừa dối. Nam Gyu Ri có một số vai diễn khá thành công, đặc biệt là trong "49 Days". Nhưng nhìn chung cô nàng vẫn khá nhạt nhòa giữa rừng diễn viên của màn ảnh Hàn.

Lyn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Điểm mặt sao Hàn từ bỏ danh thần tượng để trở thành diễn viên tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

MT Fashion show 2024: Khoảnh khắc đẹp của thời trang Xuân Hè cho bé

Sự kiện MT FASHION SHOW 2024 (Spring & Summer 2024) do MT Group tổ chức vào ngày 30/3/2024 tại Nhà thi đấu quận Thanh Xuân (166, Khuất Duy Tiến, TP. Hà Nội) đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Mỗi nhà thiết kế mang đến một bộ sưu tập đầy màu sắc và nhạc điệu riêng, như một bản hòa ca muôn màu, sống động.