Dispatch công bố 8 center điển trai nhất K-pop: Số 1 hoàn toàn xứng đáng

Hà Chi
Trang báo Dispatch đã chọn ra 8 gương mặt center đẹp trai nhất, vị trí số 1 không gây bất ngờ.

Center (trung tâm) là vị trí đều phải có trong mỗi nhóm nhạc của K-pop. Những người được chọn để đứng ở trung là những thành viên có ngoại hình đẹp và kỹ năng biểu diễn nổi trội. Và hôm nay (16/4), trang Dispatch của Hàn Quốc đã chọn ra những nam thần tượng là center xuất sắc nhất K-pop hiện nay.

V (BTS)

V hoàn toàn xứng đáng với vị trí đầu tiên với anh có đủ có nhan sắc lẫn thần thái “thần sầu”, anh còn có khả năng trình diễn xuất sắc. Ngoại hình của V không chỉ hợp gu người Hàn, mà còn được fan quốc tế rất yêu thích. Nam ca sĩ nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng trong nước và quốc tế.

Dispatch công bố 8 center điển trai nhất K-pop - Ảnh 1

Jaehyun (NCT)

Nam idol sinh năm 1997 của nhà NCT sở hữu gương mặt góc cạnh với ngũ quan hoàn hảo, cùng với làn da trắng không tì vết. Ngoại hình của Jaehyun là gu của nữ sinh Hàn Quốc do anh phù hợp với hình ảnh “đàn anh khóa trên” vừa nam tính, vừa dịu dàng. Trên sân khấu, Jaehyun cũng chứng tỏ được khả năng trình diễn tốt khi anh có thể làm tốt hai nhiệm vụ là hát và rap.

Dispatch công bố 8 center điển trai nhất K-pop - Ảnh 2

Minhyun (NU’EST)

Từng hoạt động với cả hai nhóm nhạc là NU’EST và Wanna One, Minhyun đã khẳng định được đẳng cấp ngoại hình cũng như tài năng của mình. Nam ca sĩ sở hữu khuôn hàm V-line hoàn hảo và đôi mắt “cáo” vô cùng nổi bật.

Dispatch công bố 8 center điển trai nhất K-pop - Ảnh 3

Rowoon (SF9)

Không khó hiểu khi Rowoon cũng góp mặt trong danh sách này. Sở hữu một chiều cao “khủng” là 1m90, nhưng Rowoon lại có gương mặt hiền hòa, tạo cảm giác “thanh xuân vườn trường”. Nhờ chiều cao vượt trội mà Rowoon luôn nổi bật khi ở trên sân khấu.

Dispatch công bố 8 center điển trai nhất K-pop - Ảnh 4

Mingyu (SEVENTEEN)

Bất chấp những lùm xùm, Mingyu vẫn lọt vào danh sách này của Dispatch. Nam idol sở hữu gương mặt vô cùng điển trai và khí chất ấm áp làm cho các fangirl không khỏi xao xuyến.

Dispatch công bố 8 center điển trai nhất K-pop - Ảnh 5

Cha Eun Woo (ASTRO)

Ngay từ khi mới ra mắt, Cha Eun Woo đã gây sốt với gương mặt hoàn hảo. Ngay lập tức, Cha Eun Woo được gọi bằng cái tên “Mỹ nam truyện tranh” bởi nhan sắc vô cùng đẹp cùng với thân hình cao lớn. Nhiều ý kiến cho rằng hạng 6 của Cha Eun Woo là khá thấp.

Dispatch công bố 8 center điển trai nhất K-pop - Ảnh 6

Juyeon (The Boyz)

Là gương mặt mới nổi nhưng Juyeon vẫn nằm trong danh sách bởi sở hữu gương mặt góc cạnh đầy nam tính cùng chiều cao 1m81. Hình ảnh đối lập của Juyeon ở trên sân khấu và ngoài đời vô cùng cuốn hút.

Dispatch công bố 8 center điển trai nhất K-pop - Ảnh 7

Beomgyu (TXT)

Vị trí cuối cùng thuộc về thành viên của TXT. Được biết đến với tính cách dễ thương, nhưng khi lên sân khẩu Beomgyu đã “biến hình”, trở nên vô cùng mạnh mẽ và cuốn hút.

Dispatch công bố 8 center điển trai nhất K-pop - Ảnh 8

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dispatch công bố 8 center điển trai nhất K-pop: Số 1 hoàn toàn xứng đáng tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?