Sau 11 năm vắng bóng, Novak Djokovic trở lại Trung Quốc Mở rộng và tiếp tục chứng tỏ cái duyên đặc biệt với giải đấu này. Tay vợt 39 tuổi giành chức vô địch thứ 7 sau 7 lần tham dự, duy trì thành tích chưa từng thất bại tại Bắc Kinh.
Trận chung kết trên sân Capital Group Diamond diễn ra giằng co ngay từ set đầu tiên. Djokovic và Alex de Minaur liên tục bám đuổi tỷ số, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break.
Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, Djokovic giành chiến thắng 7-3 ở loạt tie-break, qua đó thắng set đầu với tỷ số 7-6(3).
Tuy nhiên, De Minaur gặp vấn đề ở vùng háng và phải rời sân để được chăm sóc y tế. Tay vợt Australia trở lại với phần đùi trái được quấn băng, nhưng không thể tiếp tục thi đấu sau khi thắng game giao bóng đầu tiên của set hai.
"Tôi muốn xin lỗi những khán giả tuyệt vời đã đến xem trận đấu. Tôi không muốn kết thúc theo cách này", De Minaur chia sẻ trong lễ trao giải.
Djokovic cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi trận chung kết không thể diễn ra trọn vẹn, đồng thời gửi lời chúc đối thủ sớm bình phục.
Chức vô địch tại Bắc Kinh đánh dấu hai cột mốc đáng nhớ của Djokovic. Đây là danh hiệu ATP thứ 102 trong sự nghiệp, đồng thời giúp anh duy trì thành tích giành ít nhất một chức vô địch trong 21 mùa giải liên tiếp.
Hành trình đăng quang lần này không hề dễ dàng. Djokovic bước vào giải sau thất bại ngay vòng đầu Mỹ Mở rộng và liên tục phải đối mặt với những vấn đề về thể lực.
Tại tứ kết, anh vượt qua hạt giống số một Alexander Zverev sau ba set với tỷ số 4-6, 6-4, 6-4. Ở bán kết, Djokovic giành quyền đi tiếp khi Daniil Medvedev bị truất quyền thi đấu do đánh bóng trúng mắt một khán giả, lúc tay vợt Serbia đang dẫn 7-5, 5-3.
Trong khi đó, De Minaur cũng tiến vào chung kết sau khi đối thủ Hubert Hurkacz bỏ cuộc vì chấn thương ở bán kết.
Nhìn lại hành trình tại Bắc Kinh, Djokovic thừa nhận mùa giải năm nay có nhiều khó khăn, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sức khỏe và thể lực.
Với 7 chức vô địch sau 7 lần tham dự cùng chuỗi 34 trận toàn thắng, Djokovic tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt tại Trung Quốc Mở rộng. Danh hiệu lần này còn cho thấy tay vợt 39 tuổi vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao, bất chấp những thử thách về tuổi tác và thể lực.










