Kangaroo được xem là loài động vật biểu tượng của nước Úc. Bạn có thể nhìn thấy chúng ở hầu khắp mọi nơi từ trung tâm thương mại, tờ tiền cho đến cả biểu tượng của Không quân Hoàng gia.
Chuột túi kangaroo có rất nhiều đặc điểm khác biệt so với những loài động vật khác, từ ngoại hình, cách sinh con, nuôi con tới cả cách di chuyển.
Đặc điểm lớn nhất của chúng chính là khả năng đi và nhảy bằng 2 chân giống với con người. Khi di chuyển chậm, kangaroo thường đi bằng cả 4 chân. Khi cần tăng tốc độ, chúng sẽ di chuyển bằng 2 chân với phương pháp nhảy (khi nhảy cao phần đuôi lớn giúp chúng giữ thăng bằng). Chuột túi tốc độ nhảy trung bình là khoảng 25km/h, tốc độ lớn nhất lên đến 70km/h.

Vì sao lại có sự khác biệt này, tại sao kangaroo không đi bộ mà lại nhảy lên như vậy?
Có 2 lý do được đưa ra để giải thích cho điều này.
Đầu tiên là về lịch sử tiến hóa, theo các nhà khoa học, khoảng 30 triệu năm trước, tổ tiên của kangaroo không sống dưới đất mà ở trên các ngọn cây. Để thích nghi với việc leo trèo, bàn chân của chúng phát triển rất dài.

Sau này, khi leo xuống và di chuyển trên mặt đất, kangaroo gặp khó khăn khi đi bộ hoặc chạy vì kích thước bàn chân. Nhưng chúng nhanh chóng nhận ra, nếu nhảy bằng hai chân, chúng sẽ di chuyển dễ dàng hơn nhiều. Đó là một lý do giải thích tại sao kangaroo di chuyển theo cách này.

Thứ 2, cấu tạo cơ thể cũng giúp kangaroo nhảy đỡ tốn sức và dễ dàng hơn. Kangaroo có những đường gân lớn và co giãn ở hai chân sau, hoạt động như những chiếc lò xo khổng lồ. Chúng co lại và tạo ra hầu hết năng lượng cần thiết cho những cú nhảy.


Thêm nữa, trong chuyển động nhảy của kangaroo, phổi của chúng phồng lên và xẹp xuống. Vì vậy, chúng không cần tốn sức để thở khi nhảy.

Giờ thì bạn đã hiểu vì sao kangaroo lại nhảy thay vì đi bộ đúng không?