Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Cún bông
Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

Học toán thật vui

Gặp Hà My, ai cũng ấn tượng với chiều cao vượt trội và gương mặt sáng ngời. Sinh nhật 11 tuổi, cô bạn đã đạt mốc cao 1m70. Ngoài thừa hưởng gen di truyền từ bố, cô bạn đã thường xuyên tập luyện thể thao để đạt chiều cao lý tưởng. Hà My không chỉ khiến bạn phải ngước nhìn bởi chiều cao nổi bật mà còn bởi bảng thành tích về Toán học và tiếng Anh đáng gờm.

Hà My giành giải Nhất
Quốc gia kỳ thi TOEFL Primary
Challenge năm 2022.
Hà My giành giải Nhất Quốc gia kỳ thi TOEFL Primary Challenge năm 2022.

Hà My kể: “Bà và mẹ tớ đều là giáo viên, nên tớ đã đến với Toán học khá sớm bởi đây là môn học khởi đầu của các môn khoa học khác. Tớ rất thích cảm giác khi hoàn thành bài toán và đạt điểm cao. Cứ như mình vừa chinh phục được một điều gì mới lạ vậy!”.

Hà My (ngoài cùng bên trái) tham gia kỳ thi World
Scholar's Cup (tại Thái Lan và Hà Nội) năm 2023.
Hà My (ngoài cùng bên trái) tham gia kỳ thi World Scholar's Cup (tại Thái Lan và Hà Nội) năm 2023.

Từ nhỏ, Hà My đã tham gia nhiều cuộc thi Toán, chủ yếu để “test” tư duy và giúp cô bạn rèn bản lĩnh tự tin. Với Hà My, Toán học không hề khô khan mà còn rất gần với thực tế đời sống. Nhờ niềm yêu thích Toán học, cô bạn ẵm về nhiều giải thưởng như: Huy chương Bạc kỳ thi toán IKMC, Huy chương Vàng kỳ thi tài năng Toán học quốc tế, Huy chương Vàng kỳ thi tìm kiếm tài năng Toán học Việt Nam…

Tiếng Anh không khó

Ngoài Toán, Hà My còn là “cao thủ” học ngoại ngữ. Từ lúc 3 tuổi, cô bạn đã học tiếng Anh song ngữ. Ngoài học ở trường, ở nhà Hà My còn đọc nhiều truyện bằng tiếng Anh. Cuối năm lớp 5, Hà My học thêm môn tranh biện bằng tiếng Anh (Debate) để có được trải nghiệm thực tế từ các kỳ thi Tiếng Anh học thuật như World Scholar's Cup ở Thái Lan, English Champion. Với bộ môn tiếng Anh Science, Hà My cũng đăng ký tham gia một số kỳ thi như ISMO, ASMO, STEMCO để giao lưu và cọ xát.

Hà My tham gia các hoạt động nghệ
thuật: Thời trang, khiêu vũ thể thao, MC.
Hà My tham gia các hoạt động nghệ thuật: Thời trang, khiêu vũ thể thao, MC.

Hà My tiết lộ thêm: “Tớ thường đọc sách trên ứng dụng razkids, xem phim trên Netflix, nghe Ted Ed trên Youtube để rèn luyện khả năng nghe. Việc đọc sách giúp tớ bồi đắp kỹ năng đọc và chắt lọc vốn từ cho kỹ năng nói và viết. Tớ rất thích sáng tác thơ và viết truyện bằng tiếng Anh nên cũng đăng ký tham gia CLB Drama, Creative Writing hay English Festival ở trường. Vì hằng ngày được “tắm” trong tiếng Anh nên với tớ nói không khác gì tiếng mẹ đẻ”.

Với những nỗ lực của mình, Hà My đã được nhận Giấy khen Học sinh xuất sắc tiêu biểu quận Cầu Giấy năm học 2023 - 2024 và giành học bổng của trường liên cấp Nguyễn Siêu trị giá 50% học phí học kỳ I.

Bên cạnh học tập, Hà My còn tích cực tham gia nhiều hoạt động mang giá trị cộng đồng. Nhờ vẽ đẹp mà đợt dịch COVID-19, Hà My đã vẽ hàng trăm chiếc túi vải theo đơn đặt hàng của mọi người. Tiền bán túi, Hà My gửi ủng hộ các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Hà My còn dành thời gian hỗ trợ mẹ dạy tiếng Anh cho các em nhỏ ở các vùng quê qua lớp học online miễn phí vào cuối tuần hoặc nghỉ hè. “Tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi trao niềm vui nho nhỏ tới mọi người” - Hà My xúc động nói.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Cún bông chăm học, số 46 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!

Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đỗ Hà My - cô gái tài năng tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Được tin bạn Nguyễn Bảo Quyên và bạn Nguyễn Mỹ Gia Hân cùng học lớp 5G, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng mái tóc của mình cho các bệnh nhân ung thư thông qua “Doanh nghiệp xã hội mạng lưới ung thư vú Việt Nam” khiến thầy cô và các bạn trong trường đều rất nể phục.

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này