Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; đồng chí Trần Thị Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri xã Sơn Động về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2025 và bế mạc ngày 12/12/2025. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV với khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Dự kiến, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; đồng thời các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
Cử tri xã Sơn Động bày tỏ sự quan tâm tới các chủ trương, chính sách chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tin tưởng kỳ họp sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong công cuộc đẩy mạnh phát triển đất nước.
Cử tri địa phương kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết một số vấn đề liên quan đến các chính sách hỗ trợ toàn diện trong lâm nghiệp như: Hỗ trợ trồng cây gỗ lớn để phòng, chống sạt lở và tạo sinh kế lâu dài, hỗ trợ phát triển cây dược liệu dưới tán rừng… do hiện nay, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão, lũ lụt và sạt lở đất, đá tại vùng núi đang xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, hoa màu và an toàn tính mạng của người dân.
Đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh quan tâm xem xét có cơ chế, chính sách, đầu tư mới dự án cấp nước sạch do nhu cầu sử dụng của Nhân dân địa phương ngày càng lớn, trong khi đó công trình cấp nước tại địa bàn đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.
Đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu có chính sách hỗ trợ kinh phí cho người có uy tín hoạt động tại địa phương hàng tháng. Có cơ chế, chính sách quan tâm đào tạo, tuyển dụng cán bộ vùng dân tộc thiểu số của địa phương và thu hút nguồn nhân lực cho cấp xã đối với một số lĩnh vực chuyên môn như giáo dục và đào tạo, y tế, chuyển đổi số, quản lý đất đai, nông nghiệp…
Đề nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến Luật Đất đai năm 2024, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Nhà ở 2023 nhằm có cơ chế, chính sách, xem xét được sử dụng nguồn vốn đầu tư công vào dự án nhà ở khu dân cư hoặc có cơ chế đặc thù cho vùng núi…
Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Sơn Động, qua đó góp phần vào sự phát triển của đất nước, của tỉnh Bắc Ninh và địa phương.
Đồng chí đề nghị bộ phận chuyên môn tổng hợp, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 và chuyển tới các cơ quan chức năng Trung ương xem xét, giải quyết theo luật định. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và địa phương theo thẩm quyền quan tâm chỉ đạo, giải quyết sớm những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị.
Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cũng phân tích, làm rõ những đề xuất, kiến nghị, đồng thời trao đổi những vấn đề cử tri xã Sơn Động quan tâm. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ cấp xã, đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, có chính sách hỗ trợ nhằm động viên cán bộ giữ tâm huyết, trách nhiệm phục vụ nhân dân, cũng như đội ngũ cán bộ bị ảnh hưởng sau sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy.
Liên quan đến công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh cần nghiên cứu việc điều tiết, sắp xếp đơn vị hành chính gắn với lợi ích thiết thực của người dân. Hiện các cơ quan chức năng Trung ương đang nghiên cứu để bảo đảm có cơ chế, chính sách phù hợp.
Đồng chí mong muốn các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã đến thăm, trao tặng 35 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và quà cho các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Phe, xã Sơn Động nhân dịp Tết Trung thu 2025. Đặc biệt, Quỹ học bổng Vừ A Dính nhận nuôi một học sinh vượt khó, học giỏi tại thôn Phe đến hết đại học (bao gồm chi phí ăn, ở, học phí…).
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học thôn Phe. Phát biểu tại chương trình, đồng chí bày tỏ niềm vui, phấn khởi và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các em thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2025.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Trung thu năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước vừa kỷ niệm 80 năm độc lập, tự do, thống nhất. Các em thiếu nhi hôm nay sẽ là những chủ nhân của đất nước vào năm 2045, khi Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hiện đại. Đồng chí mong muốn các bậc phụ huynh, thầy cô giáo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần, trở thành những công dân tài năng, góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, bền vững.
Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn tới thầy cô, phụ huynh và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã luôn đồng hành, chăm lo và vun đắp cho thế hệ trẻ.