Đoàn Thanh niên TCT Bưu điện Việt Nam và bưu điện Hà Nội ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022

Bảo Bối
Hòa chung không khí chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 13/03/2022, Đoàn TN TCT Bưu điện Việt Nam và Đoàn TN Bưu điện Hà Nội đã tổ chức chương trình Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2022 tại Bưu điện huyện Thạch Thất, Bưu điện TP Hà Nội.

Tham dự và đồng hành cùng chương trình có đồng chí Lê Xuân Huy, UV BCH Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Tổng công ty; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bưu điện TP Hà Nội; đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đoàn TN Bưu điện TP Hà Nội; đồng chí Khuất Thị Thúy Hằng, Giám đốc BĐH Thạch Thất và các đ/c đoàn viên là đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc TCT Bưu điện Việt Nam, Bưu điện TP Hà Nội.

Đoàn Thanh niên TCT Bưu điện Việt Nam và bưu điện Hà Nội ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 - Ảnh 1

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng gần 30 phần quà cho các đồng chí đoàn viên thanh niên có  hoàn cảnh khó khăn, ra quân tuyên truyền BHXH tự nguyện – BHYT hộ gia đình,; khang trang, triển khai công tác 5S tại Bưu điện – Văn hóa xã Cần Kiệm, viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã Phùng Xá; khánh thành công trình “Hàng cây thanh niên” với gần 100 cây xanh được trồng tại các Bưu cục, điểm BĐ-VHX trên địa bàn thành phố Hà Nội…các hoạt động được diễn ra sôi nổi và vô cùng khí thế,  đảm bảo tuân thủ quy định 5K về phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn Thanh niên TCT Bưu điện Việt Nam và bưu điện Hà Nội ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 - Ảnh 2

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đoàn TN Bưu điện TP Hà Nội chia sẻ, Tháng Thanh niên sẽ là cơ hội để các Đoàn cơ sở/chi đoàn bồi dưỡng, giáo dục, tích cực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chính vì vậy, các Đoàn cơ sở/chi đoàn cần lựa chọn các hoạt động có điểm nhấn, chiều sâu, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát huy được vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo, chủ động để thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, tạo sức lan tỏa và xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng mỗi đoàn viên, thanh niên đúng với chủ đề Tháng Thanh niên năm nay của Trung ương Đoàn đó là "Tuổi trẻ sáng tạo”.

Đoàn Thanh niên TCT Bưu điện Việt Nam và bưu điện Hà Nội ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 - Ảnh 3

Đồng chí Lê Xuân Huy, Bí Thư đoàn Tổng công ty đánh giá các hoạt động trong “Ngày chủ nhật Xanh” của tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam, Bưu điện TP. Hà Nội không chỉ góp phần vào việc hoàn thành những mục tiêu sản xuất kinh doanh, mà còn nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Bưu điện Việt Nam đến gần hơn với người dân và tô điểm thêm những nét đẹp trong Văn hóa Doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam.

Đoàn Thanh niên TCT Bưu điện Việt Nam và bưu điện Hà Nội ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 - Ảnh 4
Đoàn Thanh niên TCT Bưu điện Việt Nam và bưu điện Hà Nội ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 - Ảnh 5

Cũng trong tháng Thanh niên năm 2022, Đoàn Tổng công ty sẽ tổ chức gắn biển công trình thanh niên: “Tủ phát hàng tự động Post Smart” và Lễ mitting kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Tổng công ty và Đoàn thanh niên toàn mạng lưới

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tin doanh nghiệp khác

Vượt “gió ngược”, Vinamilk khôi phục thị phần nội địa

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) công bố tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý III/2023 đạt lần lượt 15.681 tỷ đồng và 2.533 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 44.848 tỷ đồng và 6.669 tỷ đồng, hoàn thành 71% và 77% kế hoạch năm.