Độc đáo những bức tượng mini tri ân VĐV Vô địch SEA Games 32

Nhằm tri ân những VĐV đã giành HCV tại kì SEA Games 32 vừa qua, anh Phan Văn Thắng, chủ của một xưởng tượng mini đã chế tác 3 bức tượng mô phỏng VĐV Huỳnh Như, Nguyễn Thị Lê Oanh, Lê Khánh Hưng trong khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng.
Ngay sau khi kết thúc kì SEA Games, anh Phan Văn Thắng, chủ của một xưởng chế tác tượng mini đã lên kế hoạch sản xuất 3 bức tượng mô phỏng Huỳnh Như, Nguyễn Thị Lê Oanh, Lê Khánh Hưng nhằm tri ân thành tích của những VĐV này.

Ngay sau khi kết thúc kì SEA Games, anh Phan Văn Thắng, chủ của một xưởng chế tác tượng mini đã lên kế hoạch sản xuất 3 bức tượng mô phỏng Huỳnh Như, Nguyễn Thị Lê Oanh, Lê Khánh Hưng nhằm tri ân thành tích của những VĐV này.

"Tôi đã lên kế hoạch chế tác và mong muốn được tặng các bức tượng mini cho các vận động viên. Với tôi, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Lê Oanh, Lê Khánh Hưng là những VĐV tôi rất ấn tượng. Vì vậy tôi muốn làm những bức tượng này gửi tặng, tri ân những thành tích của họ". anh Thắng cho hay.

Hiện tại, xưởng của anh Thắng có 20 người. Những công đoạn thiết kế sẽ được nhân viên phác thảo trên máy tính, sau đó sẽ được anh đặt sản xuất ở xưởng ngoài, trừ khi có đợt đặt gấp thì anh sẽ tự sản xuất ngay tại xưởng.

Hiện tại, xưởng của anh Thắng có 20 người. Những công đoạn thiết kế sẽ được nhân viên phác thảo trên máy tính, sau đó sẽ được anh đặt sản xuất ở xưởng ngoài, trừ khi có đợt đặt gấp thì anh sẽ tự sản xuất ngay tại xưởng.

Anh Thắng cho biết những mẫu tượng đều sử dụng chất liệu nhựa ABS để chế tác phần thô, sau đó sẽ đánh bóng bể mặt để tạo độ mịn cho toàn bộ mô hình.

Anh Thắng cho biết những mẫu tượng đều sử dụng chất liệu nhựa ABS để chế tác phần thô, sau đó sẽ đánh bóng bể mặt để tạo độ mịn cho toàn bộ mô hình.

Sau đó, những bức tượng sẽ được mang ra tô vẽ các bộ phận và sơn màu. Loại sơn được xưởng anh Thắng sử dụng là sơn Acrilic Vllejo đến từ Tây Ban Nha rất thân thiện với môi trường, có độ bền cao.

Sau đó, những bức tượng sẽ được mang ra tô vẽ các bộ phận và sơn màu. Loại sơn được xưởng anh Thắng sử dụng là sơn Acrilic Vllejo đến từ Tây Ban Nha rất thân thiện với môi trường, có độ bền cao.

Mỗi bức tượng ở đây từ khâu thiết kế, in ấn và hoàn thiện sẽ mất khoảng 3 tuần. Nếu khách có yêu cầu gấp có thể gấp rút sản xuất trong khoảng 10-13 ngày.

Mỗi bức tượng ở đây từ khâu thiết kế, in ấn và hoàn thiện sẽ mất khoảng 3 tuần. Nếu khách có yêu cầu gấp có thể gấp rút sản xuất trong khoảng 10-13 ngày.

Riêng những bức tượng VĐV SEA Games, anh Thắng cùng đội ngũ của xưởng mất khoảng 1 tuần để thiết kế, sản xuất và hoàn thiện.

Riêng những bức tượng VĐV SEA Games, anh Thắng cùng đội ngũ của xưởng mất khoảng 1 tuần để thiết kế, sản xuất và hoàn thiện.

Theo anh Thắng chia sẻ, khó nhất chính là phải khắc họa như thế nào để tượng cho có hồn nhất, thần thái nhất. Điều này đòi hỏi mỗi người phải có kiến thức về tô vẽ, đánh khối,,...cũng như sự tỉ mỉ và kiên trì

Theo anh Thắng chia sẻ, khó nhất chính là phải khắc họa như thế nào để tượng cho có hồn nhất, thần thái nhất. Điều này đòi hỏi mỗi người phải có kiến thức về tô vẽ, đánh khối,,...cũng như sự tỉ mỉ và kiên trì

Khi được hỏi về ý tưởng làm tượng mini, anh Thắng cho biết đã lấy cảm hứng từ loại búp bê Bobblehead sau những đợt đi nước ngoài. Về nước, anh bắt tay vào nghiên cứu và cho ra những sản phẩm đầu tiên.

Khi được hỏi về ý tưởng làm tượng mini, anh Thắng cho biết đã lấy cảm hứng từ loại búp bê Bobblehead sau những đợt đi nước ngoài. Về nước, anh bắt tay vào nghiên cứu và cho ra những sản phẩm đầu tiên.

"Nếu tượng mini ở Mỹ hay châu Âu thường được thiết kế theo hướng hoạt hình, thì tượng ở Việt Nam có tỉ lệ cơ thể cân xứng hơn, kích thước của tượng sẽ tùy vào như cầu của khách hàng. Mỗi sản phẩm tượng có giá cả dao động từ 1 đến 2 triệu đồng". anh Thắng chia sẻ.

Hiện tại, xưởng của anh Thắng sản xuất tượng theo nhu cầu của khách hàng. Tệp khách hàng của anh rất đa dạng, trải dài ở nhiều độ tuổi, lĩnh vực. Chủ đề tượng cũng trải dài từ mô hình xe cộ, thể thao, hoạt hình,...

Hiện tại, xưởng của anh Thắng sản xuất tượng theo nhu cầu của khách hàng. Tệp khách hàng của anh rất đa dạng, trải dài ở nhiều độ tuổi, lĩnh vực. Chủ đề tượng cũng trải dài từ mô hình xe cộ, thể thao, hoạt hình,...

(theo Tổ Quốc)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Độc đáo những bức tượng mini tri ân VĐV Vô địch SEA Games 32 tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.