Dọn lại trường học sau lũ

Vũ Hồng Loan
Để có trường lớp cho học sinh sớm trở lại học, hàng chục giáo viên ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã đến trường dọn dẹp bùn đất, lau chùi bàn ghế, thiết bị 
dạy học.

Để có trường lớp cho học sinh sớm trở lại học, hàng chục giáo viên ở các trường tiểu học số 1, số 2 Tân Hóa và THCS Tân Hóa đã đến trường dọn dẹp bùn đất, lau chùi bàn ghế, thiết bị 
dạy học.

Thầy giáo cùng học sinh ở vùng rẻo cao Tân Hóa vất vả dọn lớp bùn non vùi lấp lớp học - Ảnh: Hữu Khá.

Trường lớp bị bùn đất vùi lấp quá nhiều nên việc dọn dẹp gặp không ít khó khăn, có nơi mất điện nên máy bơm nước không thể hoạt động. Tại Trường tiểu học số 1 Tân Hóa, bùn đất bao vây tứ phía. Bên trong các lớp học, bàn ghế trôi nằm chỏng chơ, nhiều thiết bị dạy học, sách vở 
ướt sạch.

Thầy Thái Xuân Đức, giáo viên Trường tiểu học số 1 Tân Hóa, cho biết ngoài thầy cô, nhà trường còn huy động hàng chục bạn học sinh ở gần trường và phụ huynh đến dọn giúp. Ngay trong chiều 17/10, chính quyền xã Tân Hóa đã nhờ các đơn vị quân đội đến hỗ trợ dọn dẹp trường lớp.

Chính quyền xã Tân Hóa đã nhờ các đơn vị quân đội đưa lực lượng đến hỗ trợ dọn dẹp trường lớp.

Nhìn những bạn học trò nghèo bưng từng thau nước dọn trường mà không khỏi xót lòng.

Trường lớp bị hư hỏng nặng, nên ít nhất phải mất 10 ngày nữa học sinh mới có thể trở lại trường.

Một bạn học sinh nam lau lớp bùn phủ trên bảng của lớp 3A.

Thầy cô sau một ngày dọn trường trên đường trở về nhà. Dù mệt nhưng họ vẫn vui khi nghĩ đến ngày học sinh được quay lại học.

Theo Tuổi Trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dọn lại trường học sau lũ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.