Dự báo có mưa giáp Tết Đinh Dậu ở miền Trung và miền Nam

Phan Thu Trang
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì hình thái rét về đêm và sáng sớm. Miền Trung mưa rải rác dọc các tỉnh, còn miền Nam nắng ấm trong hai ngày giáp Tết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu. Đến ngày 30/1, dự báo không khí lạnh được tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực. Trời rét về đêm và sáng sớm.

Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong các ngày 26/1 và ngày 30/1. Hai ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày 30-31/1 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh miền Nam tiếp tục có mưa vào chiều tối hai ngày giáp Tết. Ảnh: Thanh Tuấn.

Các tỉnh miền Nam do ảnh hưởng rãnh thấp xích đạo kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông nên trong hai ngày cuối năm có mưa vào buổi chiều. Sáng sớm và tối trời ngớt mưa, nắng ấm, thuận tiện cho việc đi mua sắm Tết của người dân.

Nhiệt độ cụ thể các vùng miền
Khu vực phía Bắc, cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 26 đến 30/1 (29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), miền Bắc khô ráo, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng. Sau đó, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến khu vực, trời có mưa nhỏ và nhiệt độ giảm dần.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017. Ảnh: Minh Hoàng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 26 đến 27/1, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 14-17ºC.

Sau đó, trời mưa vài nơi, nhiệt độ tăng dần, trời rét nhẹ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-19ºC. Từ ngày 28 đến 30/1, nhiệt độ tiếp tục tăng, trưa chiều có nắng nhẹ.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, các tỉnh Quảng Trị - Phú Yên mưa rải rác, nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam, thấp nhất phổ biến 19-22ºC, cao nhất 23-26ºC; Bình Định - Bình Thuận có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 22-24ºC, cao nhất 27-30ºC.

Từ ngày 26 đến 30/1, khu vực Tây Nguyên phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20ºC, cao nhất 27-30ºC.

Trong khi đó, tại khu vực Nam Bộ, từ ngày 19 đến ngày 23 và ngày 27-28/1, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 24 đến 26/1, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25ºC, cao nhất 30-33ºC.

Các tỉnh ven biển miền Đông Nam Bộ có mưa rào rải rác từ ngày 26 đến 28/1. TP.HCM từ nay đến Tết trời nắng, mưa vào chiều tối, nhiệt từ 23-32ºC.

Theo: Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dự báo có mưa giáp Tết Đinh Dậu ở miền Trung và miền Nam tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.