Các nhà khí tượng học đang theo dõi sát những tín hiệu cho thấy một đợt El Nino rất mạnh có thể hình thành trong năm nay.
Theo dữ liệu cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí hậu Tầm trung châu Âu (ECMWF), nhiệt độ mặt biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương dọc theo đường xích đạo đã tăng cao hơn khoảng 1 độ C so với mức trung bình vào cuối tháng 5. Dự báo đến tháng 12, mức chênh lệch này có thể vượt 3 độ C, thậm chí trong một số kịch bản có thể vượt ngưỡng 4 độ C.
Nếu các dự báo trở thành hiện thực, El Nino năm nay có thể mạnh hơn cả hai sự kiện lịch sử từng xảy ra vào các giai đoạn 1997-1998 và 2015-2016. Trong những đợt El Nino được xem là rất mạnh trước đây, nhiệt độ mặt biển chỉ cao hơn trung bình khoảng 2,3 độ C.
Dù các cơ quan khí tượng thường cần ít nhất ba tháng liên tiếp ghi nhận nhiệt độ mặt biển tăng cao để chính thức xác nhận El Nino xuất hiện, nhiều dấu hiệu trong khí quyển cho thấy hiện tượng này đã bắt đầu hình thành.
Những nhận định của ECMWF cũng tương đồng với đánh giá từ nhiều cơ quan khí tượng lớn trên thế giới. Trước đó, các cơ quan nghiên cứu khí hậu của Mỹ dự báo xác suất El Nino phát triển trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 lên tới 82%. Trong khi đó, Cục Khí tượng Australia ghi nhận nhiệt độ khu vực xích đạo Thái Bình Dương đã cao hơn trung bình khoảng 0,67 độ C vào cuối tháng 5.
El Nino là pha nóng của chu kỳ khí hậu El Nino - Dao động Nam (ENSO), thường xuất hiện từ 2 đến 7 năm một lần. Hiện tượng này khiến vùng nước biển trung tâm và phía đông Thái Bình Dương ấm lên bất thường, làm thay đổi hướng gió và gây xáo trộn các mô hình thời tiết trên phạm vi toàn cầu.
Trong quá khứ, nhiều đợt El Nino đã kéo theo hạn hán nghiêm trọng, lũ lụt, cháy rừng và những biến động lớn đối với sản xuất nông nghiệp tại nhiều khu vực trên thế giới.
Đợt El Nino gần nhất kéo dài từ giữa năm 2023 đến đầu năm 2024 được xem là một trong những nguyên nhân khiến năm 2024 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận, đồng thời là năm đầu tiên nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp theo mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Mới đây, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cũng cảnh báo khả năng El Nino hình thành trước tháng 9 là khoảng 80%, trong khi xác suất xuất hiện trước tháng 11 lên tới 90%.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhận định El Nino có thể khiến những tác động của biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh Trái Đất đang tiếp tục ấm lên.
Các nhà khoa học hiện tiếp tục theo dõi diễn biến nhiệt độ mặt biển trong những tháng mùa hè. Nếu xu hướng ấm lên duy trì trong tháng 6, 7 và 8, nhiều khả năng El Nino sẽ chính thức được xác nhận trong thời gian tới.











