Total Chess World Championship Tour là sáng kiến của ban tổ chức Norway Chess, dự kiến ra mắt thử nghiệm vào mùa thu năm 2026 và chính thức vận hành từ năm 2027. Mỗi mùa gồm bốn chặng, với ba vòng loại và một vòng chung kết dành cho bốn kỳ thủ có thành tích tốt nhất.
Danh hiệu cao nhất FIDE World Combined Champion (Nhà vô địch thế giới toàn diện) sẽ được trao cho kỳ thủ có phong độ xuất sắc ở cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn nhanh (fast classical) một thể thức thi đấu hoàn toàn mới.

Thể thức “cờ tiêu chuẩn nhanh” sử dụng thời gian 45 phút cộng 30 giây mỗi nước đi, được tính hệ số Elo như cờ tiêu chuẩn truyền thống. Hình thức này kỳ vọng tạo nên các ván đấu kịch tính nhưng vẫn đủ chiều sâu chiến thuật.
Theo FIDE, mỗi vòng loại sẽ có quỹ thưởng tối thiểu 750.000 USD, với sự góp mặt của 24 kỳ thủ. Vòng chung kết bốn người có tổng giải thưởng ít nhất 450.000 USD, chưa kể các khoản thưởng phụ cho kỳ thủ dẫn đầu từng chặng hoặc cả mùa.
Đáng chú ý, giải sẽ áp dụng song song cho cả nam và nữ, với mức thưởng tương đương. Mọi kỳ thủ đạt tiêu chí Elo hoặc thành tích đều có thể tham dự, không phân biệt quốc gia hay giới tính.

Các thành phố trên toàn thế giới có thể đăng cai từng chặng, đưa giải đấu mang tính toàn cầu từ mùa đầu tiên. Hệ thống phát sóng và nền tảng trực tuyến cũng sẽ được đầu tư, nhằm nâng cao trải nghiệm người xem.
Với thể thức thiên về sự linh hoạt và toàn diện, Magnus Carlsen được xem là ứng viên sáng giá. Kỳ thủ Na Uy từng thống trị các giải cờ nhanh, cờ chớp và sở hữu nền tảng chiến lược mạnh. Đây cũng là sân chơi lý tưởng cho Carlsen sau khi anh tuyên bố không còn mặn mà với hệ thống tranh ngôi Vua cờ truyền thống.

Việc FIDE “bật đèn xanh” cho hệ thống do Norway Chess đề xuất được xem là động thái gián tiếp ủng hộ con đường mới của Carlsen người từng nhiều lần từ chối tham dự Candidates do không hào hứng với mô hình hiện tại.
FIDE nhấn mạnh rằng giải đấu này không thay thế danh hiệu vô địch thế giới hiện tại, hiện do Gukesh Dommaraju nắm giữ. Tuy nhiên, nếu thành công, danh hiệu “nhà vô địch toàn diện” sẽ trở thành thước đo mới cho sự vĩ đại trong cờ vua hiện đại nơi tính đa dạng, tốc độ và thích nghi ngày càng được đề cao.
FIDE cho biết thể lệ chi tiết và tiêu chí chọn kỳ thủ sẽ được công bố trong quý I năm 2026.