Gặp gỡ "hoàng tử mắt hí" Quán quân giọng hát Việt nhí 2021

Lâm Khánh
Vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” của mùa New Generation năm nay, cậu bạn Lê Đăng Bách (lớp 5E, trường TH Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) đã xuất sắc đoạt ngôi vị cao nhất của Giọng hát Việt nhí 2021. Cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) gặp gỡ “hoàng tử mắt hí” tài năng này nhé!

PV: Được đánh giá là “cậu bé toàn năng”, Đăng Bách biết chơi đàn piano, guitar, hát tiếng Anh, viết rap và nhảy. Bạn đã bắt đầu học các kỹ năng này từ bao giờ và thích nhất kỹ năng nào?

Đăng Bách: Mình bắt đầu tập nhảy khi học lớp 2. Đến hè năm lớp 3 mình thi vào trung cấp piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Còn đàn guitar mình mới tập được khoảng một năm thôi. Trong số những môn này, môn nào mình cũng thích nhưng mà thích và thoải mái nhất là hát trên sân khấu và có đông khán giả cổ vũ, hì hì.

phỏng vấn - Ảnh 1

Sau Giọng hát Việt nhí, Bách có thêm biệt danh mới là “hoàng tử mắt hí”.

PV: Đăng Bách đạt thành tích học sinh giỏi suốt 5 năm tại trường TH Cát Linh và còn đang theo học tại Học viện âm nhạc Quốc gia. Vậy bạn sắp xếp thời gian để học các môn trên lớp và thời gian luyện tập ca hát như thế nào?

Đăng Bách: Việc học 2 trường cùng lúc với mình khá vất vả, vì lúc nào mình cũng thấy thiếu thời gian. Để sắp xếp các lớp học hợp lý luôn khiến mình và mẹ phải đau đầu. Thường trên lớp, mình sẽ tranh thủ làm hết bài tập và sau khi tan học ở trường là thời gian mình dành cho các lớp nghệ thuật và tự tập luyện.

phỏng vấn - Ảnh 2

Không chỉ đạt thành tích học tập tốt, tài năng âm nhạc của Đăng Bách cũng thật đáng ngưỡng mộ.

PV: Vì sao Bách quyết định tham gia Giọng hát Việt nhí 2021? Bạn đã chuẩn bị cho cuộc thi ra sao? 

Đăng Bách: Mình quyết định tham gia Giọng hát Việt nhí 2021 vì rất thích chủ đề mới của năm nay là dòng nhạc hiphop, rap. Trước đó, mình luôn nghĩ đây sẽ là dòng nhạc mà bản thân muốn theo đuổi khi lớn lên, nên khi tham gia chương trình mình rất là hứng thú, kiểu đi thi trúng tủ ấy (cười).

PV: Dưới sự chỉ dẫn và huấn luyện của HLV Vũ Cát Tường - Hưng Cao, bạn cảm thấy bản thân đã học hỏi thêm được những điều gì? 

Đăng Bách: Dưới sự chỉ dẫn của cô Vũ Cát Tường và thầy Hưng Cao, mình tiến bộ rất nhiều từ phong cách trình diễn tới cách viết lời. Bách vẫn nhớ rõ những lời cô Cát Tường nói trước khi lên biểu diễn: “Không cần phải nghĩ gì nhiều, chỉ cần show cái chất của mình ra là được!”.

phỏng vấn - Ảnh 3

Bộ đôi HLV Vũ Cát Tường - Hưng Cao đồng hành cùng Đăng Bách trong suốt chương trình.

PV: Kỉ niệm khiến Bách nhớ nhất trong thời gian tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2021 là gì?

Đăng Bách: Kỷ niệm khiến mình nhớ nhất khi tham gia chương trình là những buổi trưa nắng ra công viên ngồi viết lời bài hát. Mẹ cứ lo lắng con trai sẽ ốm, bị bắt cóc, nhưng mà lúc đó mình chẳng nghĩ gì hết ngoài cuộc thi và những bài hát mình sắp biểu diễn trên sân khấu cả.

PV: Bách có thể kể cho độc giả của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng quá trình bạn tìm ý tưởng cho bài hát Vệ tinh trong đêm chung kết như thế nào không? Bạn muốn truyền tải điều gì tới người nghe qua phần rap của mình?

Đăng Bách: Khi viết rap bài Vệ Tinh, mình đã phải đi tìm tư liệu để hiểu vệ tinh là gì và công dụng của nó ra làm sao. Từ đó, mình cảm thấy vệ tinh phải một mình cô đơn ngoài không gian để mang lại cho chúng ta rất nhiều tiện ích: Google map, tivi... Mình muốn nhắn nhủ tới mọi người là vệ tinh rất cô đơn khi làm nhiệm vụ, phải chống chọi với rất nhiều khó khăn ngoài vũ trụ nhưng vệ tinh vẫn kiên cường cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta cũng sẽ mệt mỏi, cô đơn trên con đường tìm kiếm thành công nhưng chúng ta hãy cứ kiên cường tiến lên. Cuộc sống không bao giờ có màu hồng, muốn thành công thì bản thân phải vượt qua nhiều chông gai, thử thách.

PV: Khi chương trình công bố Bách giành vị trí Quán quân, cảm xúc của bạn như thế nào? Bách muốn dành lời cảm ơn đến những ai?

Đăng Bách: Khi tên người chiến thắng được công bố, mình liền vỡ oà trong cảm xúc, niềm vui, xúc động… tất cả mọi cảm xúc đan xen với nhau, thật khó diễn tả. Mình muốn gửi bố mẹ, cô Lưu Thiên Hương, cô Vũ Cát Tường, thầy Hưng Cao và tất cả các thầy cô đã dạy dỗ mình lời cảm ơn chân thành nhất.

phỏng vấn - Ảnh 4

Đăng Bách vỡ òa cảm xúc trong khoảnh khắc nhận giải quán quân Giọng hát Việt nhí 2021.

PV: Từng tham gia nhiều cuộc thi như Biệt tài tí hon, Đấu trường âm nhạc nhí 2020, tới Giọng hát Việt nhí 2021, Bách cảm thấy bản thân mình đã thay đổi và tiến bộ như thế nào? 

Đăng Bách: Mọi người thấy mình tham gia nhiều cuộc thi nhưng mà hai cuộc thi trước đó thật sự mình không có cảm giác là đi thi. Khi thi Biệt tài tí hon mình còn quá bé, chưa có suy nghĩ gì về nghệ thuật, chỉ đơn thuần là đi chơi, đi Sài Gòn du lịch, hì hì. Còn Đấu trường âm nhạc nhí với mình là một chương trình biểu diễn chứ không hề mang tính chất thi. Đến Giọng hát Việt nhí 2021, mình mới có cảm nhận thật sự về một cuộc thi. Sau khi được cô Lưu Thiên Hương (giám đốc âm nhạc) và cô Tường, thầy Hưng chỉ dạy, mình đã tiến bộ rõ rệt qua từng vòng. Khi tham gia cuộc thi, mình cảm thấy điều tuyệt vời nhất là được làm việc và học tập với các thầy, cô là nghệ sĩ chuyên nghiệp.

PV: Sau khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2021, dự định của Đăng Bách trong thời gian sắp tới là gì? 

Đăng Bách: Trở về từ Giọng hát Việt nhí 2021, kế hoạch của mình không có nhiều thay đổi so với trước kia, vẫn phải đặt việc học tập và rèn luyện lên hàng đầu bởi vì mình còn khá nhỏ. Để thực hiện được ước mơ mang âm nhạc của riêng mình đi muôn nơi thì mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

phỏng vấn - Ảnh 5

“Hoàng tử mắt hí” Đăng Bách thân thiện, đáng yêu.

PV: Đăng Bách hãy gửi tới các bạn độc giả của Báo TNTP&NĐ một lời chúc nhé!

Đăng Bách: Ở trường, mình rất thích đọc Báo TNTP&NĐ và đã vinh dự xuất hiện trên trang bìa của báo rồi đấy, hì hì. Đăng Bách chúc các bạn độc giả của báo TNTP&NĐ luôn học giỏi, có một mùa hè siêu thú vị và hãy luôn có cho mình một mục tiêu để hướng tới nhé! Love all!

Cảm ơn Đăng Bách và chúc con đường âm nhạc nghệ thuật của bạn tiến xa hơn nữa trong tương lai!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gặp gỡ "hoàng tử mắt hí" Quán quân giọng hát Việt nhí 2021 tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

MT Fashion show 2024: Khoảnh khắc đẹp của thời trang Xuân Hè cho bé

Sự kiện MT FASHION SHOW 2024 (Spring & Summer 2024) do MT Group tổ chức vào ngày 30/3/2024 tại Nhà thi đấu quận Thanh Xuân (166, Khuất Duy Tiến, TP. Hà Nội) đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Mỗi nhà thiết kế mang đến một bộ sưu tập đầy màu sắc và nhạc điệu riêng, như một bản hòa ca muôn màu, sống động.