Giải mã lý do người Mỹ phát cuồng “món bánh quốc dân” Doughnut, tiêu thụ 10 tỷ chiếc mỗi năm

Huệ Anh
Theo thống kê, có hơn 10 tỷ chiếc bánh donut được ra lò mỗi năm và tính đến năm 2011 đã có 10 em bé chào đời với tên khai sinh là “Donut” hoặc “Doughnut”. Thế mới thấy người Mỹ yêu mến “món bánh quốc dân” này như thế nào.

Donut hay Doughnut là món bánh rán xưng ngôi vương ở Mỹ. Bạn có thể tìm thấy loại bánh này ở bất kỳ đâu, từ cửa hàng sáng loáng tới những quán bánh vỉa hè. Donut cũng là bữa ăn nhẹ được người Mỹ lựa chọn bất kể sáng, trưa, chiều, tối và thậm chí là đêm khuya.

Người Mỹ yêu thích món bánh này tới mức chọn ngày 7/6 làm “Quốc Khánh Donut”. Vào hôm đó, tất cả các cửa hàng đều tung ra chính sách khuyến mãi và người dân sẽ cùng nhau tận hưởng hương vị ngọt ngào mà nó mang lại. Theo trang Huffington Post, mỗi năm người Mỹ tiêu thụ hơn 10 tỷ chiếc và tính đến năm 2011 đã có 10 em bé được đăng ký khai sinh với tên “Donut” hoặc “Doughnut”.

Vậy tại sao người Mỹ lại yêu donut đến vậy? Trên thực tế, món bánh này có rất nhiều hình dạng, cách chế biến và hương vị. Thế nên, người dân Xứ sở cờ hoa có thể ăn donut từ ngày này sang tháng khác mà không hề thấy ngán.

Dưới đây là 6 loại bánh donut nổi tiếng mà ai nhìn xong cũng muốn “cắn thử một miếng” cho thoả nỗi lòng!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giải mã lý do người Mỹ phát cuồng “món bánh quốc dân” Doughnut, tiêu thụ 10 tỷ chiếc mỗi năm tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

"Bí kíp" nhận biết rắn có độc

Ở một đất nước nóng ẩm như Việt Nam, rắn bò vào nhà là chuyện không hiếm. Lúc đó, việc biết được con rắn ấy có độc hay không rất quan trọng. Vậy rắn độc và rắn không độc khác nhau ở điểm gì?