Giới thiệu bộ tem “Kỷ niệm 700 năm mất nhà sử học Lê Văn Hưu (1230-1322)”

Bảo Bối
Năm 2022, kỷ niệm 700 năm mất nhà sử học Lê Văn Hưu, nhằm tôn vinh những đóng góp của ông đối với nền sử học Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Kỷ niệm 700 năm mất nhà sử học Lê Văn Hưu (1230-1322)”.

Bộ tem có khuôn khổ 32 x 43 (mm), gồm 1 mẫu giá mặt 4.000đ do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 09/4/2022 đến ngày 31/12/2023.

Giới thiệu bộ tem “Kỷ niệm 700 năm mất nhà sử học Lê Văn Hưu (1230-1322)” - Ảnh 1

Lê Văn Hưu (1230-1322) là người làng Thuần Hậu, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Ông đỗ Bảng nhãn trong khoa thi năm Đinh Mùi (1247) dưới thời vua Trần Thái Tông. Ông là nhà sử học đầu tiên của nước ta, người đặt nền móng cho Quốc sử Việt Nam, là tác giả bộ Đại Việt sử ký được hoàn thành năm 1272.

Bộ tem được thiết kế theo phương pháp đồ họa vẽ nét chì trên giấy ganh. Chân dung nhà sử học Lê Văn Hưu được thể hiện giải dị. Sự sâu sắc, chính trực của người làm sử được khắc họa dáng đứng thanh tao, trang phục, khăn vấn giản dị, đang suy tư dưới ánh đèn soi sáng khuôn mặt, áng sử trên bàn… Tất cả các chi tiết đó kết hợp với cuốn sách minh họa tác phẩm Đại Việt sử ký như càng toát lên khí phách, tư chất thông tuệ của ông.

Trước đó, để tưởng nhớ và tôn vinh những cống hiến của danh nhân văn học kiệt xuất Việt Nam đã được UNESCO vinh danh, ngày 05/12/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du (1765-1820)” gồm 01 mẫu tem và 01 mẫu blốc.  

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giới thiệu bộ tem “Kỷ niệm 700 năm mất nhà sử học Lê Văn Hưu (1230-1322)” tại chuyên mục Tin doanh nghiệp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tin doanh nghiệp khác

Vượt “gió ngược”, Vinamilk khôi phục thị phần nội địa

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) công bố tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý III/2023 đạt lần lượt 15.681 tỷ đồng và 2.533 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 44.848 tỷ đồng và 6.669 tỷ đồng, hoàn thành 71% và 77% kế hoạch năm.