Hà Nội công bố "tỷ lệ chọi" vào lớp 10 không chuyên

Nguyễn Hà
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu đăng ký dự thi vào lớp 10 không chuyên năm học 2017 - 2018. Theo đó tổng số học sinh dự thi là 76.246. Các trường "đỉnh" trên địa bàn thành phố đều có tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng.

Theo số liệu do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố thì có 50.960 chỉ tiêu vào các trường THPT chuyên và không chuyên, có 76.246 thí sinh đăng ký dự thi NV1, 71.332 thí sinh đăng ký dự thi NV2.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2016 - 2017.

Đáng chú ý là các trường THPT nằm trong top của thành phố, ví dụ như trường THPT Trần Hưng Đạo có tỷ lệ chọi 1/8.2 (Số lượng hồ sơ đăng ký.944 hồ sơ nhưng chỉ tuyển 480 chỉ tiêu) THPT Tây Hồ nhận được 3.280 hồ sơ so với chỉ tiêu là 560, (tỷ lệ chọi tương ứng là 1/5.8); THPT Chu Văn An nhận được 734 hồ sơ, so với chỉ tiêu là 240 học sinh, tỷ lệ chọi là 1/3. Tương tự, các trường khác như THPT Kim Liên, THPT Việt Đức... cũng có tỷ lệ chọi tương đối lớn.

Bên cạnh đó vẫn còn nhiều trường THPT không đủ chỉ tiêu tuyển sinh như THPT Quang Minh, THPT Tự Lập. Đối với lớp 10, trường THPT công lập tuyển sinh theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển, TP Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT với hai môn thi Ngữ văn và Toán, đồng thời thi theo hình thức tự luận. Thời gian thi tổ chức vào ngày 9/6, buổi sáng thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán.

Học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây thi thêm môn Ngoại ngữ và các môn chuyên vào ngày 10 và 11/6.

Ngọc Hà

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội công bố "tỷ lệ chọi" vào lớp 10 không chuyên tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.