Hai học sinh mưu trí bắt trộm nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT

Nguyễn Hà
 Hành động mưu trí theo dõi giúp bắt được "nữ quái" trộm tiệm vàng của hai học sinh Bình Dương hơn 2 tháng trước được Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận.

Hai học sinh mưu trí bắt “nữ quái” trộm tiệm vàng được khen.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/4 đã trao tặng bằng khen cho hai bạn học sinh Nguyễn Thanh Lộc và Ong Như Bảo Thạch (lớp 6 và 7 trường THCS Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vì có thành tích xuất sắc, mưu trí trong việc phòng chống tội phạm.

Thầy Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP HCM - cho biết việc hai bạn học sinh Lộc và Thạch trực tiếp theo dõi, tham gia bắt trộm là lần đầu tiên ngành giáo dục ghi nhận.

"Hành động của hai bạn sẽ là tấm gương góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục các kỹ năng sống, tuyên truyền cách thức ứng phó phù hợp cho học sinh khi gặp phải các vụ việc có tính nguy hiểm", thầy Phúc nói.

Hơn 2 tháng trước, Lộc và Thạch đang phát nước miễn phí cho du khách hành hương lễ hội chùa Bà thì phát hiện Nguyễn Thị Minh An (39 tuổi, quê Bình Dương) lẻn vào tiệm vàng tại chợ Thủ Dầu Một. Cả hai bám theo quan sát, rồi hô hoán để người dân bắt giữ "nữ quái" cùng tang vật giao cho cảnh sát.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hai học sinh mưu trí bắt trộm nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.