Hành trình từ siêu máy tính đến laptop: Những bước tiến mở ra kỷ nguyên cá nhân hóa công nghệ

Sành Công Nghệ
Trước khi máy tính cá nhân ra đời, những cỗ máy khổng lồ được chế tạo trong thập niên 1940–1950 với mục tiêu phục vụ quân sự và nghiên cứu khoa học đã đặt nền móng cho ngành công nghệ thông tin hiện đại.
Mark I (1944): Bước khởi đầu cho giấc mơ lập trình
Dù chiếm trọn căn phòng, sử dụng hàng chục nghìn ống chân không và lập trình thủ công, các siêu máy tính đời đầu chính là tiền đề cho sự ra đời của những chiếc laptop ngày nay

Khởi nguồn từ cảm hứng với máy tính cơ học của Charles Babbage, Howard Aiken – một nghiên cứu sinh tại Đại học Harvard – cùng IBM và Hải quân Mỹ đã tạo ra Mark I. Với chiều dài gần 15 mét, nặng 5 tấn và chứa tới 750.000 bộ phận, Mark I là cỗ máy lập trình đầu tiên giúp quân đội tính toán đường bay pháo tầm xa và sau đó là tầm nổ của bom nguyên tử.

ENIAC (1945): Cỗ máy điện tử đầu tiên của thế giới
 
Được mệnh danh là “máy tính điện tử đầu tiên”, ENIAC có thể thực hiện 5.000 phép tính mỗi giây – nhanh hơn Mark I gấp hàng nghìn lần. Sử dụng hơn 17.000 ống chân không, ENIAC chiếm diện tích 135m², nhưng tốc độ xử lý và độ chính xác của nó mở ra kỷ nguyên tính toán điện tử. ENIAC được dùng để kiểm tra tính khả thi của thiết kế bom hydro.
EDVAC (1949): Bước ngoặt về tư duy lưu trữ

Tiếp nối ENIAC, EDVAC do John Mauchly và John Presper Eckert phát triển là một trong những máy tính đầu tiên áp dụng kiến trúc von Neumann – lưu trữ dữ liệu và chương trình trong cùng bộ nhớ. EDVAC sử dụng đường trễ thủy ngân để giảm số lượng ống chân không, giúp máy nhỏ gọn và bền hơn.

UNIVAC (1951): Đưa máy tính đến gần dân sự
 
Lần đầu tiên, một máy tính được thiết kế để phục vụ công việc ngoài quân đội. UNIVAC, do Eckert và Mauchly chế tạo theo đơn đặt hàng của Cục Thống kê Dân số Mỹ, có khả năng đọc 7.200 số thập phân mỗi giây. Dữ liệu được nhập bằng bàn phím và in ra bằng máy in – bước tiến lớn từ việc dùng thẻ bấm lỗ.
IBM 650 (1954): Máy tính thương mại hóa đầu tiên

IBM chính thức bước vào cuộc đua công nghệ khi giới thiệu IBM 650 – mẫu máy tính thương mại thành công nhất thời điểm đó. Với mức giá 500.000 USD, rẻ hơn một nửa so với UNIVAC, IBM 650 trở thành lựa chọn của hàng nghìn tổ chức. Trong 8 năm, hơn 1.800 máy được sản xuất, mở đầu xu hướng đưa máy tính đến gần hơn với doanh nghiệp và các ứng dụng dân sự.

Từ siêu máy tính đến laptop: Một chặng đường dài
 
Những siêu máy tính đời đầu – cồng kềnh, nóng, và tốn năng lượng – có thể khó hình dung là "tổ tiên" của laptop mỏng nhẹ ngày nay. Nhưng chính chúng đã giúp định hình nên tư duy thiết kế, kiến trúc lưu trữ, khả năng lập trình và các chuẩn đầu vào – đầu ra.
Từ Mark I đến IBM 650 là hành trình tinh gọn hóa, tiết kiệm năng lượng, mở rộng ứng dụng và giảm chi phí – tất cả đều là nền móng cho thời đại điện toán cá nhân sau này, nơi một thiết bị nhỏ gọn cũng có thể xử lý hàng triệu phép tính chỉ trong tích tắc.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Những con ngựa hư cấu siêu ngầu

Được sinh ra từ trí tưởng tượng và sáng tạo, những con ngựa hư cấu (không có thật) có trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đã chiếm trọn tình cảm, sự yêu thích và ngưỡng mộ của rất nhiều người. Năm Ngọ, mời các bạn gặp gỡ ba nhân vật ngựa “siêu ngầu” nhé!

Năm Ngọ nói chuyện ngựa

Ngựa là một trong số những loài vật đặc biệt gần gũi với con người. Không chỉ nhanh, khỏe, thông minh, có sức kéo tốt, ngựa còn là con vật trung thành và tình nghĩa nên luôn được con người yêu quý. Song có lẽ còn ít bạn biết rằng, chính loài ngựa đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi cuộc sống của loài người. Nào, chúng mình thử tìm hiểu xem ý kiến đó chính xác tới đâu nhé!

Trao bằng tiến sĩ cho... mèo

Mới đây, một trường đại học ở vùng Đông Bắc nước Mỹ đã trao bằng Tiến sĩ cho… một con mèo. Chuyện thật như đùa này đã khiến nhiều người trên khắp thế giới cùng bật cười thích thú.