Học sinh Cần Thơ nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày

Nguyễn Nhật Linh
Ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có ý kiến thống nhất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu đối với các trường học trên địa bàn thành phố.

Thời gian nghỉ tết từ ngày 23-1 (nhằm ngày 26 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 5-2 (nhằm mùng 9 tháng giêng âm lịch) theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Song song đó, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ cũng đã có công văn gởi các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2017. Theo đó, Sở Giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, đường thủy khi tham gia giao thông. Thông qua học sinh, sinh viên, tuyên truyền đến gia đình và người thân cùng nghiêm chỉnh chấp hành. Phụ huynh thực hiện cam kết không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; đặc biệt, nhà trường cần có biện pháp phối hợp các cơ quan, ban ngành có liên quan trên địa bàn không để tình trạng phụ huynh đưa đón học sinh chưa chấp hành tốt việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. 

Theo tuoitre

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Cần Thơ nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20170105/can-tho-hoc-sinh-duoc-nghi-tet-14-ngay/1247638.html

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.