Học sinh Sài Gòn lội nước đến trường

Nguyễn Nhật Linh
Sáng 16/11, triều cường dâng cao gần cả bánh xe khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, nhiều phụ huynh bì lõm lội nước đưa các bạn học sinh đến trường.

Do ảnh hưởng của triều cường, đường Lê Văn Lương qua xã Phước Kiểng, Nhơn Đức, huyện Nhà Bè bị ngập nặng. Để tránh bị té ngã, nhiều phụ huynh phải cầm chắc tay lái chở các bạn học sinh qua đoạn đường ngập gần cả bánh xe.

Từ 6h, nhiều xe bị chết máy, phụ huynh phải dắt bộ để kịp đưa các bạn đến trường.

Nhiều xe bị chết máy, các bạn phải xuống đẩy xe cho cha mẹ vượt qua đoạn nước ngập.

Một bạn học sinh co chân lên yên xe để tránh bị ướt giày.

Một bác phụ huynh chở hai bạn phóng qua đoạn nước ngập sâu ở ngã tư Lê Văn Lương và Nhơn Đức - Phước Lộc. 

Một bạn học sinh phải để bố dắt xe máy qua chỗ ngập để đến trường.

Nhiều phụ huynh phải thuê xe ba gác chở xe máy vượt qua đoạn nước ngập với giá 10.000 đồng - 20.000 đồng. 

Theo vnexpress.net

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Sài Gòn lội nước đến trường tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.