Học sinh sáng tạo nhiều mô hình hữu ích cho cuộc sống

Phan Thoa
Cuộc thi năm nay có số lượng đề tài nhiều nhất từ trước đến nay với 127 đề tài đến từ 68 trường THCS, THPT trong toàn tỉnh.

Sáng 9/1, tại Trung tâm Giáo dục năng khiếu văn thể mỹ TP.Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi năm nay có 127 đề tài với 212 học sinh đến từ 68 trường THCS, THPT. Các đề tài được tuyển chọn qua các vòng thi cấp cơ sở của các trường THPT và các phòng GD&ĐT.

Học sinh trình bày đề tài với ban giám khảo. Ảnh: Nhật Tuấn

Các đề tài dự thi thuộc 5 lĩnh vực, trong đó lĩnh vực Toán - Tin có 30 đề tài, lĩnh vực Môi trường có 13 đề tài, lĩnh vực Lý - Kỹ thuật có 28 đề tài, lĩnh vực Hóa - Sinh có 23 đề tài và lĩnh vực Xã hội - Hành vi có 33 đề tài. Đây là năm học có số đề tài, số trường và số học sinh tham gia nhiều nhất từ trước đến nay.

Sau lễ khai mạc, các thí sinh trình bày đề tài với ban giám khảo. Sau đó, ban giám khảo sẽ phỏng vấn, khảo sát và thống nhất đánh giá đề tài theo từng lĩnh vực.

Bạn Hồ Thị Bội Ngọc tại cuộc thi dành cho học sinh trung học. Ảnh: Nhật Tuấn.

Tham dự cuộc thi với đề tài Bảng viết công nghệ đa năng, bạn Hồ Thị Bội Ngọc (lớp 8, trường THCS Nguyễn Đông Anh), cho biết: “Đây là cơ hội để mình biết được nhiều kiến thức hơn, tìm hiểu và học tập được nhiều mô hình hữu ích của các bạn khác. Mình hy vọng, sản phẩm dự thi của chúng mình sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho giáo viên và học sinh”.

Quạt máy bật tắt tự động theo nhiệt độ môi trường. Ảnh: Nhật Tuấn

Đáng chú ý, cuộc thi năm nay xuất hiện nhiều sản phẩm có tính sáng tạo và ứng dụng cao như: máy bẫy muỗi đa năng, pha chế nước súc miệng từ lá trầu, quạt máy bật tắt tự động theo nhiệt độ môi trường…

Học sinh sáng tạo nhiều mô hình hữu ích cho cuộc sống - 4

Sản phẩm pha chế nước súc miệng từ lá trầu. Ảnh: Nhật Tuấn

Đây là hoạt động thường niên dành cho các bạn học sinh đam mê khoa học kỹ thuật, là sân chơi bổ ích vừa hấp dẫn đối với học sinh, giúp các bạn hình thành và phát triển tư duy khoa học, ý tưởng sáng tạo cũng như vận dụng các kiến thức được học vào việc tìm tòi, phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Theo báo Khám phá

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh sáng tạo nhiều mô hình hữu ích cho cuộc sống tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.