Học sinh trường Nguyễn Tri Phương khám phá Hà Nội qua những bức ký họa

TP
Sáng 3/2, cô trò lớp 6A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương đã tham dự triển lãm tranh Ký hoạ Hà Nội 2023 tại Cửa Bắc Hoàng Thành Thăng Long (quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Đây là hoạt động ngoại khóa ý nghĩa nhằm giúp các bạn học sinh tìm hiểu và khám phá vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội qua những nét vẽ ký họa của các họa sĩ chuyên nghiệp. Các bạn học sinh lớp 6A1 đã hào hứng ngắm nhìn và cùng chia sẻ về các bức ký họa.

Học sinh lớp 6A4 hào hứng xem những bức ký họa về thủ đô Hà Nội.
Học sinh lớp 6A1 hào hứng xem những bức ký họa về thủ đô Hà Nội.

Được biết, Triển lãm trưng bày 50 bức ký họa từ nhiều tác giả sẽ đem đến cho người xem nhiều góc nhìn độc đáo về Hà Nội. Những bức ký họa được vẽ bằng chính cảm xúc của tình yêu Hà Nội, từ những góc nhỏ dưới ánh đèn vàng và mưa bụi, những mái ngói rong rêu nứt vỡ cố oằn mình tồn tại, những khung cửa bạc màu với ban công rỉ sét màu thời gian, những gánh hàng rong lang thang với tiếng rao lạc lõng giữa còi xe và nhạc xập xình, đến những tô bún nóng trên vỉa hè chật chội, những mái bạt, cột điện cũ ngả nghiêng chen chân ôm lấy nhau đứng cho vững trong quá trình đô thị hóa, bê tông hóa khốc liệt… thấy Hà Nội thật đẹp và bình yên.

Các bức ký họa đều mang những nét văn hóa, kiến trúc, ẩm thực của thủ đô.
Các bức ký họa đều mang những nét văn hóa, kiến trúc, ẩm thực của thủ đô.
Triển lãm được tổ chức ở không gian mang đậm dấu ấn thủ đô ngàn năm văn hiến.
Triển lãm được tổ chức ở không gian mang đậm dấu ấn thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ký họa là lối vẽ ghi chép và phác thảo một cách rất cơ bản mà họa sĩ cũng như các kiến trúc sư thường dùng để ghi lại cảm xúc, không gian, bố cục hoặc các chi tiết quan tâm. Mọi giác quan của người vẽ được tập trung trong khoảng thời gian ngắn, truyền vào nét vẽ nên mỗi bức ký họa đều chứa đựng cảm xúc và là một góc nhìn độc đáo mang đậm dấu ấn người cầm cọ.

Học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương đã có một buổi trải nghiệm bổ ích, biết thêm nhiều kiến thức về thủ đô.
Học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương đã có một buổi trải nghiệm bổ ích, biết thêm nhiều kiến thức về thủ đô.

Cô Nguyễn Quỳnh Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 chia sẻ: "Các chương trình trải nghiệm về văn hoá Hà Nội được trường THCS Nguyễn Tri Phương nói chung và lớp 6A1 thường xuyên thực hiện trong các năm học. Qua những hoạt động này, các em biết thêm nhiều nét văn hóa về thủ đô, nơi các em đang sống và thêm yêu Hà Nội hơn".

Cùng nhau chụp một tấm ảnh, lưu lại trải nghiệm đáng nhớ.
Cùng nhau chụp một tấm ảnh, lưu lại trải nghiệm đáng nhớ.

"Tớ rất vui khi được tham gia cùng cô giáo và các bạn trong chuyến trải nghiệm lý thú này. Qua mỗi bức tranh, chúng tớ được biết thêm về Hà Nội với những góc phố cổ, những con đường với hàng cây xanh, những tòa nhà đại diện cho sự phát triển của Hà Nội và cả những món ngon nữa", bạn Xuân Hải, học sinh lớp 6A1 nói.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh trường Nguyễn Tri Phương khám phá Hà Nội qua những bức ký họa tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Phối hợp liên ngành ngăn chặn bạo lực học đường

Theo báo cáo của ngành Công an, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em cơ bản được kiềm chế, giảm 17% số vụ; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giảm 20,6% số vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Hàng vạn ngọn nến tri ân thắp sáng Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (tỉnh Nghệ An), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ cấp quốc gia.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: "Trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh"

Phát biểu tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật là một trong các thước đo của ngành Giáo dục trong năm học 2026-2027.

Không lợi dụng giáo dục tăng cường để luyện thi

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.