Các đội tham dự gồm Việt Nam (2 đội), Trung Quốc, Italy, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau (Trung Quốc) và Australia.
Theo Ban tổ chức, DIFF 2026 tiếp tục tổ chức tại khu vực sông Hàn với các đêm thi diễn ra vào tối thứ Bảy hằng tuần. Sau đêm khai mạc ngày 30/5 giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và Trung Quốc với chủ đề “Thiên nhiên”, các cặp đấu tiếp theo gồm:
Ngày 6/6: Pháp gặp Việt Nam (Nhà máy Z121), chủ đề “Di sản”.
Ngày 13/6: Nhật Bản gặp Italy, chủ đề “Văn hóa”.
Ngày 20/6: Đức gặp Macau (Trung Quốc), chủ đề “Sáng tạo”.
Ngày 27/6: Australia gặp Bồ Đào Nha, chủ đề “Tầm nhìn”.
Ngày 11/7: Đêm chung kết.
Ban tổ chức cho biết sân khấu DIFF 2026 sử dụng hệ thống vòm nâng hạ với chiều rộng hơn 40 m và chiều cao trên 10 m. Đây được xem là sân khấu có quy mô lớn nhất trong 18 năm tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng.
Vé xem DIFF 2026 hiện được mở bán trực tuyến trên hệ thống website chính thức của Ban tổ chức. Khán đài được chia thành 6 hạng ghế với mức giá khác nhau giữa các đêm vòng loại và đêm đặc biệt như khai mạc hoặc chung kết.
Giá vé các đêm vòng loại dao động từ khoảng 1 triệu đồng đến gần 3 triệu đồng tùy vị trí khán đài. Trong khi đó, vé đêm chung kết và khai mạc có mức cao hơn, dao động khoảng 1,3 triệu đến 4 triệu đồng.
Ngoài khu vực khán đài có vé, du khách vẫn có thể theo dõi pháo hoa miễn phí từ nhiều vị trí dọc sông Hàn như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước, đường Bạch Đằng hoặc các quán cà phê, khách sạn ven sông.
Tuy nhiên, những vị trí này thường rất đông người vào cuối tuần nên du khách được khuyến cáo đến sớm để tránh ùn tắc giao thông và lựa chọn được góc xem thuận lợi.
Ban tổ chức cũng lưu ý người dân và du khách cần tuân thủ hướng dẫn phân luồng giao thông, không dừng đỗ xe tại khu vực cấm và chủ động theo dõi dự báo thời tiết trong các đêm diễn ra sự kiện.
DIFF hiện là một trong những lễ hội du lịch lớn nhất của Đà Nẵng, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm và góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến nổi bật của mùa hè Việt Nam.










