iPad gập được có thể trình làng vào năm 2024 với chân đế bằng sợi carbon

Bảo Bối
Nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo vừa tiết lộ thông tin thú vị này.

Samsung tiếp tục chế giễu Apple vì không sở hữu iPhone có thể gập trong các cửa hàng, nhưng sự thật là smartphone dạng này còn lâu mới trở thành xu hướng.

Samsung là công ty chiếm ưu thế trên thị trường vì thực sự không có bất kỳ sự cạnh tranh nào ở Mỹ. Trong khi Apple đang làm việc trên các thiết bị có thể gập, với những tin đồn cho rằng iPad gập lại được sẽ ra mắt trước iPhone dạng này.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo, chuyên theo dõi chuỗi cung ứng của Apple, đồng tình với những thông tin như vậy. Theo nguồn tin của ông, Apple sẽ ra mắt iPad có thể gập vào năm 2024.

iPad gập được có thể trình làng vào năm 2024 với chân đế bằng sợi carbon - Ảnh 1Theo Ming-Chi Kuo, Apple có thể trình làng iPad gập được vào năm 2024 với chân đế bằng sợi carbon

Ming-Chi Kuo cho biết trên Twitter rằng hãng Anjie Technology sẽ hưởng lợi chính từ “iPad có thể gập với thiết kế hoàn toàn mới”. Anjie Technology là công ty sẽ xử lý việc cung cấp sợi carbon cho máy tính bảng có thể gập lại và các thiết bị tương tự khác.

Ming-Chi Kuo nói rằng sợi carbon sẽ làm cho chân đế nhẹ hơn và bền hơn. Không rõ iPad có thể gập sẽ trông như thế nào, nhưng chân đế bằng sợi carbon dường như được tích hợp sẵn. Đó là cách mà một nhà cung cấp như Anjie Technology sẽ được hưởng lợi từ việc ra mắt iPad có thể gập. Mỗi chiếc iPad có thể gập sẽ phải tích hợp chân đế này thay vì là phụ kiện tùy chọn.

Thế nhưng, Ming-Chi Kuo không cung cấp thêm thông tin về thiết kế có thể gập của iPad. Ming-Chi Kuo nói rằng không mong đợi Apple trình làng bất kỳ iPad nào có thay đổi mang tính đột phá nào trong 9 - 12 tháng tới.

iPad mini mới có thể sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào quý 1/2024. Tuy nhiên, dường như máy tính bảng gập lại được không liên quan đến iPad mini.

Bất kỳ máy tính bảng nào của Apple gập lại được sẽ cung cấp cho người dùng hai kích cỡ, chuyển đổi giữa tùy chọn hiển thị nhỏ nhất và kích thước màn hình lớn nhất.

Ngoài ra, Ming-Chi Kuo dự đoán thêm rằng doanh số iPad sẽ giảm từ 10% đến 15% vào năm 2023 so với 2022. Thế nhưng, iPad có thể gập lại sẽ thúc đẩy các lô hàng và cải thiện danh mục sản phẩm.

Rộ tin Apple sẽ mang công nghệ màn hình OLED lên iPad. Điều đó có thể xảy ra vào năm 2024, song chưa rõ có dành cho iPad gập lại được hay không. Cần lưu ý máy tính bảng có màn hình gập sẽ cần tấm nền OLED có thể gập, giống smartphone Samsung.

Ming-Chi Kuo không đề cập đến ngày ra mắt hoặc giá iPad có thể gập. Song nếu Apple chuẩn bị ra mắt máy tính bảng dạng này vào năm 2024, Ming-Chi Kuo sẽ là một trong những người đầu tiên hé lộ thông tin cho tín đồ công nghệ.

Cuối tháng 12.2022, Ming-Chi Kuo bác tin Apple đang phát triển iPad mini có thể gập. Theo ông, động thái như vậy sẽ không diễn ra, kể cả bây giờ và năm 2025.

Ming-Chi Kuo cho rằng thiết bị Apple có thể gập sẽ là chiếc máy siêu cao cấp. Điều này không thực sự phù hợp với bản chất của iPad mini. Do đó, Apple có khả năng sẽ đưa thiết kế gập vào dòng iPad cao cấp hơn iPad mini. Ngoài ra, Apple có thể trình làng dòng iPad hoàn toàn mới phản ánh tốt hơn tính chất có thể gập lại.

Dù smartphone có thể gập đã xuất hiện được vài năm nay nhưng Apple vẫn chưa tham gia vào cuộc chơi này.

Ming-Chi Kuo cho biết một chiếc iPad mini mới đang được phát triển tại trụ sở Apple ở thành phố Cupertino, bang California, Mỹ. Chiếc máy tính bảng này dự kiến sẽ đi kèm với bộ vi xử lý mới làm điểm nhấn. Chip M1 hoặc M2 có thể biến chiếc iPad nhỏ gọn nhất của Apple trở thành một sản phẩm hấp dẫn.

Apple khẳng định iPad Pro 2022 là máy tính bảng mạnh nhất thế giới với chip M2 8 lõi, nhanh hơn chip M1 15%, GPU 10 lõi cho hiệu năng đồ họa nhanh hơn 35%. Kết hợp CPU và GPU, Neural Engine 16 lõi có thể xử lý 15,8 ngàn tỉ hoạt động mỗi giây, nhiều hơn 40% so với M1.

Thật hợp lý khi iPad mini thế hệ thứ 7 cũng được trang bị chip M2.

Về ngày phát hành iPad mini thế hệ thứ 7, Ming-Chi Kuo dự đoán là vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết iPad gập được có thể trình làng vào năm 2024 với chân đế bằng sợi carbon tại chuyên mục Dế Cưng của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Dế Cưng khác