Nhện lang thang Brazil. Giống như hầu hết các loại nhện, nhện lang thang cũng có 8 mắt. Trong đó, hai cặp mắt được đặt ở vị trí trung tâm. Cặp mắt chính của loài động vật này có tầm nhìn sắc nét cùng với võng mạc có thể di chuyển sau thấu kính cố định, giúp nhện theo dõi con mồi. Trong khi đó, hai mắt phụ cung cấp trường nhìn rộng hơn. (Ảnh: Joao Burini/naturepl.com)Ếch cây mắt đỏ. Đôi mắt của ếch cây như một biện pháp phòng thủ để xua đuổi những kẻ săn mồi tiềm tàng. Đó là bởi vì ánh mắt đỏ rực và lồi ra của nó có thể làm lóa mắt kẻ săn mồi, khiến những kẻ tấn công này “giật mình” đủ lâu để con ếch có thời gian nhảy đi nơi khác. (Ảnh: Ingo Arndt/naturepl.com).Tôm bọ ngựa Peacock (Tôm tít công). Loài sinh vật này có đôi mắt rất đặc biệt, khá to và có cấu trúc khá phức tạp. Mắt chúng có cơ quan cảm thụ ánh sáng chứa đến 16 tế bào cảm thụ, giúp chúng có thể phân biệt được nhiều màu sắc. (Ảnh: Shane Gross/naturepl.com).Đặc biệt, tôm bọ ngựa có thể nhìn thấy ánh sáng phân cực, cũng như tia cực tím và tia hồng ngoại. Đôi mắt tuyệt đẹp của loài này cũng hoạt động độc lập, xoay theo các hướng khác nhau cùng một lúc. (Ảnh: Twofishdivers).Ốc xà cừ (conch) ở Philippine. Động vật thân mềm ăn cỏ này có đôi mắt to với tầm nhìn tuyệt vời. Alison Irwin từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên cho biết: “Tầm nhìn của ốc xà cừ ngang với tầm nhìn của ong thợ”. (Ảnh: David Fleetham/naturepl.com).Mắt ốc xà cừ giúp tăng cường trường nhìn và võng mạc của chúng chứa 6 loại tế bào khác nhau. Đôi mắt cũng giúp con vật này phản ứng nhanh với mối đe dọa dù là nhỏ nhất. Kỳ lạ hơn cả, các nhà khoa học đã thử cắt bỏ mắt của ốc xà cừ và đúng 14 ngày sau, nó mọc ra đôi mắt mới.Cá ghita đốm (Banded guitarfish) ở Mexico. Loài cá này có thể nhìn thấy màu sắc. Việc che khuất đồng tử khiến cá khó phát hiện hơn, trong khi mống mắt óng ánh hoạt động như một tấm gương, giúp tia sáng hòa hợp hoàn toàn với môi trường xung quanh. (Ảnh: Andy Murch/naturepl.com).Sò hồng có gai ở Canada. Sò điệp màu hồng có gai có hàng trăm mắt nhỏ nằm dọc theo mép của hai chiếc vỏ. Mỗi mắt chứa một đồng tử, một thấu kính, hai võng mạc, và một “gương cầu lõm” làm bằng tinh thể guanin. (Ảnh: Shane Gross/naturepl.com).Tuy nhiên, tầm nhìn của sò lại tệ hại. Nó không thể nhận ra các vật thể, nhưng ít nhất nó có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối. Một số con sò cũng phát hiện được kích thước và tốc độ của các hạt di chuyển qua chúng trong nước. Sò điệp là loài ăn lọc, cho phép chúng quan sát nước để kiếm ăn. (Ảnh: ecology.wa).Tắc kè hoa Panther. Đôi mắt của tắc kè hoa đầy màu sắc nằm trong tháp đôi hình nón ở hai bên đầu. Mí trên và mí dưới được nối với nhau, chỉ hở một lỗ kim nhỏ để ánh sáng lọt vào. Nó có thể xoay con ngươi và tập trung quan sát hai đối tượng khác nhau cùng một lúc. (Ảnh: Christian Ziegler/Minden/naturepl.com).So với các loài bò sát khác, tầm nhìn của chúng đặc biệt nhạy bén. Những con tắc kè hoa Panther này có thể phát hiện ra côn trùng nhỏ từ xa cách chúng tới 10 mét. (Ảnh: madamagazine).
(theo TT&CS/Sciencefocus)
Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online
Chỉ trong vài giờ rạng sáng 25/4, hệ thống định vị sét ghi nhận hơn 23.000 cú sét tại miền Bắc, tập trung chủ yếu tại các tỉnh vùng đồng bằng và trung du.
Một nhóm nhà khoa học vừa phát triển công nghệ AI có thể nâng cấp ảnh chụp cũ của mặt trời, giúp tạo ra hình ảnh rõ nét và đồng nhất hơn từ dữ liệu thu thập trong nhiều thập kỷ.
Từ Sherlock Holmes đến Hermione Granger, những nhân vật này không chỉ sống mãi trên trang sách mà còn khơi dậy trong độc giả niềm tin, sự ngưỡng mộ và khát khao được đồng hành cùng họ trong thế giới thực.
Trước khi máy tính cá nhân ra đời, những cỗ máy khổng lồ được chế tạo trong thập niên 1940–1950 với mục tiêu phục vụ quân sự và nghiên cứu khoa học đã đặt nền móng cho ngành công nghệ thông tin hiện đại.
Nằm trên mảng kiến tạo Indo-Australia, lục địa Australia đang trôi về phía bắc với tốc độ khoảng 7 cm mỗi năm – nhanh hơn gấp nhiều lần so với mức trung bình toàn cầu.
Tối 6/4, hàng nghìn người dân đã đến Công viên Văn Lang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025.
Bộ Chính trị chỉ đạo rà soát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc; miễn phí SGK từ năm 2030.
Hành trình dài gần 300km từ Hà Nội đến xã Kiến Thiết (Chiêm Hóa, Tuyên Quang), nối tiếp bằng 30 km đường rừng đầy thử thách, là quãng đường mà các thầy cô giáo và phụ huynh Trường Tiểu học Phúc Diễn (Hà Nội) đã vượt qua trong chuyến thiện nguyện đặc biệt này.
Mặc cho thời tiết không ủng hộ, hàng ngàn khán giả đã đến với chương trình hòa nhạc "Việt Nam trong tôi" để thưởng thức nghệ thuật và ủng hộ các nghệ sĩ.
Apple được cho là đang xây dựng hệ điều hành “Charismatic”, nhiều khả năng chính là “homeOS”. Nền tảng này dự kiến sẽ ra mắt cùng trung tâm điều khiển nhà thông minh (2026) và robot để bàn (2027), mở rộng hệ sinh thái Apple sang không gian sống thông minh.
Trong lần đầu tiên góp mặt tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ khi giành chiến thắng ở set đầu, nhưng sau đó thất bại 1-3 trước Ba Lan đội tuyển đang xếp hạng 3 thế giới ở trận ra quân bảng G tối 23/8 tại Phuket, Thái Lan.
Trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay, các loại nấm được sử dụng với mục đích lên men với các món ăn như phô mai, nước tương, giấm, sữa chua… Điều này có nghĩa rằng một số loại nấm không gây nguy hiểm khi ăn. Về cơ bản, nấm mốc có thể không gây hại đến tính mạng nhưng chắc chắn nấm mốc có thể gây hại đối với sức khỏe.
Ngày 21/8, Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà chính thức giới thiệu bộ sưu tập Art – dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho học sinh, sinh viên và người yêu mỹ thuật. Đây không chỉ là lời chào mừng năm học mới mà còn là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 71 năm Giải phóng Thủ đô và 66 năm thành lập thương hiệu Văn phòng phẩm Hồng Hà.
Sự góp mặt của một thương hiệu duy nhất đã giúp Việt Nam vươn lên vị trí thứ 5 toàn cầu về giá trị thương hiệu ngành sữa. Điều gì đã đưa Vinamilk – cái tên quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình Việt – trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này?
“Bức tranh nhỏ, nhưng tình cảm thì lớn lắm. Thế hệ sau vẫn nhớ đến chúng tôi, thế là đủ ấm lòng rồi”, thượng sĩ Nguyễn Chí Tường – cựu chiến binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Điền, TPHCM) xúc động chia sẻ khi nhận được bức tranh do chính con em nhân viên Vinamilk vẽ tặng.
Không chỉ xây dựng thành công các trang trại bò sữa ở những vùng đất không thuận lợi, triết lý “mở khóa tự nhiên”, Vinamilk biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế “xanh”, tạo vòng tuần hoàn gắn kết giá trị cộng đồng phát triển bền vững.
Được mời tham gia với vai trò diễn giả duy nhất và đầu tiên đại diện Việt Nam tại Hội nghị Phát triển Châu Á 2025 (Growth Asia Summit), diễn ra tại Singapore từ ngày 15 đến 17/7/2025, Vinamilk cùng đột phá 6 HMO đã thu hút sự quan tâm lớn của Hội nghị.