Không bắt học sinh đi học phải đeo tấm kính chống giọt bắn phòng COVID-19

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ không khuyến cáo các trường cho học sinh đeo tấm kính chống giọt bắn. Các biện pháp đảm bảo an toàn như thế nào thì phải căn cứ vào đánh giá của các cơ quan chuyên môn.

Chiều tối ngày 5/5, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã trả lời báo chí các câu hỏi liên quan đến việc cho học sinh, sinh viên quay trở lại học tập.

Phóng viên đã đặt câu hỏi phản ánh rằng nhiều trường yêu cầu học sinh đi học trở lại phải đội mũ (nón) có mặt bằng nhựa hoặc kính để chống giọt tiết bắn ra nhằm phòng tránh dịch COVID-19. Điều này gây vướng víu, khó chịu đặc biệt trong thời điểm đi học mùa hè giữa đợt cao điểm nóng nực.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho  biêt Bộ không khuyến cáo các trường làm việc này. Các biện pháp đảm bảo an toàn như thế nào thì phải căn cứ vào đánh giá của các cơ quan chuyên môn. Đến thời điểm này, 63 tỉnh, thành phố có học sinh đi học trở lại, chủ yếu là học sinh THCS, THPT (khối lớp 9 và khối lớp 12 là chủ yếu).

Theo báo cáo của các địa phương, tỷ lệ học sinh đi học rất cao. Đối với bậc THPT là 99%, THCS là 97%. Điều này cho thấy, tỷ lệ học sinh đến lớp rất tốt.

Quan điểm của Bộ GD&ĐT rất rõ: Đã đi học phải bảo đảm an toàn. Vấn đề an toàn là phải căn cứ vào cơ quan chuyên môn là Bộ Y tế để đánh giá. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ,TB&XH để hướng dẫn về bảo đảm an toàn.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và tham khảo ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế để xây dựng và ban hành văn bản với 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong trường học. Trong đó có các tiêu chí cứng như: Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, có nước rửa tay, khử khuẩn, không tổ chức các hoạt động tập thể…

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, không có tiêu chí nào về việc đeo tấm kính chắn giọt bắn và cũng không có hướng dẫn nào phải đeo tấm chắn này.

Đây là sự sáng tạo của các địa phương. Các địa phương nên làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chuyên môn để bảo đảm an toàn sức khỏe của nhân dân nói chung và học sinh nói riêng.

Nếu ngành Y tế có khuyến cáo đeo tấm chắn giọt bắn thì nên làm, còn chưa có thì các địa phương cân nhắc để có thể đưa ra các giải pháp phù hợp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Không bắt học sinh đi học phải đeo tấm kính chống giọt bắn phòng COVID-19 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Biểu dương tấm gương trẻ em mồ côi vượt khó

Chiều 9/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tổ chức gặp mặt và biểu dương trẻ mồ côi vượt khó vươn lên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài: MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Ngày 9/7, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất, khoá XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị.