Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét còn miền Nam vẫn duy trì thời tiết nắng "đổ lửa"

Chi Đặng
Sáng sớm nay (22/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ, khiến nhiệt độ giảm mạnh so với ngày hôm qua. Teen miền Nam vẫn đang “than trời” vì nhiệt độ vẫn ở mức 34-36 độ C.  

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi 12-15 độ.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội: Có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét về đêm và sáng.

 Miền Nam tiếp tục nắng nóng gay gắt

 Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày hôm qua (21/2), Nam Bộ đón thêm đợt nắng nóng mới với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 36 độ C.

Với kiểu thời tiết nắng nóng như hiện nay sẽ khiến con người có cảm giác bị oi bức và khó chịu. Thời tiết nắng nóng khiến chỉ số tia UV (cực tím) tăng cao và duy trì ở mức cao, từ 8 - 10 (cao nhất là 12) sẽ gây hại cho da và mắt. Trường hợp để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài có thể bị phỏng, thậm chí là ung thư da.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét còn miền Nam vẫn duy trì thời tiết nắng "đổ lửa" tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.