Kinh nghiệm cho chuyến du lịch hoàn hảo đến Cù Lao Chàm

Phan Thu Trang
Cù Lao Chàm là một cụm đảo chỉ cách Hội An khoảng 15km. Với vẻ đẹp hoang sơ cùng một hệ động thực vật đa dạng và đặc chủng, Cù Lao Chàm đã được UNESCO vinh danh là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2009.

Nếu bạn là một người yêu thích tự do và khám phá thì những thông tin dưới đây sẽ là những “bí kíp” mà bạn không nên bỏ qua cho một chuyến du lịch tự túc đến với Cù Lao Chàm xinh đẹp.

1. Thời gian thích hợp để khám phá Cù Lao Chàm

Thời gian tốt nhất để bạn có thể thực hiện một chuyến hành trình khám phá Cù Lao Chàm là khoảng thời gian từ tháng 3 đến cuối tháng 8, giữa đầu tháng 9 hàng năm. Đây là khoảng thời gian nắng ấm, sóng yên, biển lặng và bạn có thể thoải mái vi vu khám phá hết Cù Lao Chàm. Các khoảng thời gian còn lại trong năm, đặc biệt là từ tháng 10 đến tháng 12, là những khoảng thời gian biển động và thường xuyên có bão, tàu thuyền không thể ra đảo khiến cho Cù Lao Chàm trở nên khá biệt lập với đất liền.

2. Phương tiện di chuyển

Để đến với Cù Lao Chàm trước hết bạn phải đến với thành phố Hội An. Từ thành phố Đà Nẵng bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng di chuyển đến Hội An bằng xe bus số 01 (giá vé khoảng 20.000 đồng/1 lượt) hoặc bằng taxi (giá cước trung bình vào khoảng 300.000 đồng). Bạn nên nghỉ lại Hội An một đêm rồi sau đó mới tiếp tục di chuyển ra Cù Lao Chàm.

Từ Hội An bạn sẽ có 2 phương tiện để có thể di chuyển ra Cù Lao Chàm đó là thuyền gỗ và ca nô. Nếu bạn là một người yêu thích mạo hiểm, cảm giác mạnh, muốn tiết kiệm thời gian di chuyển hoặc nếu bạn bị say sóng thì ca nô sẽ là một phương tiện di chuyển tốt nhất cho bạn. Còn nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí hoặc muốn trải nghiệm cảm giác phiêu lưu khi lênh đênh thì thuyền gỗ sẽ là một lựa chọn hợp lý cho bạn.

Để di chuyển bằng tàu gỗ thì bạn có thể đến sớm mua vé (vào khoảng 7h sáng) tại bến Bạch Đằng hoặc bến Cửa Đại. Giá vé dao động từ 30.000 đồng – 50.000 đồng/1 khách Việt Nam, nếu bạn mang theo xe máy thì giá vé sẽ là 80.000 đồng. Đối với những du khách muốn di chuyển ra Cù Lao Chàm bằng ca nô thì bạn có thể mua vé tại phòng vé tại Cửa Đại hoặc các đại lý lý du lịch trong Hội An. So với di chuyển bằng tàu gỗ thì di chuyển bằng ca nô sẽ tốn kém hơn đôi chút, khoảng 150.000 đồng/1 người. So với tàu gỗ thì ca nô có nhiều chuyến hơn trong ngày, thời gian xuất bến chủ yếu của ca nô là từ 8h30 đến 10h sáng.

3. Ở đâu?

Trên Cù Lao Chàm không có khách sạn hay resort sang trọng mà chỉ có các nhà nghỉ dạng homestay nhưng với sự mến khách của người dân xứ đảo thì dịch vụ lưu trú kiểu homestay hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị. Các homestay tập trung chủ yếu ở Bãi Ông, Bãi Làng và Bãi Hương với giá phòng giao động từ 50.000 – 100.000 đồng/1 người hoặc 150.000 đồng/phòng 2 người. Bãi Làng là nơi cập bến của tàu gỗ và Bãi Hương là ca nô, vì vậy tùy theo phương tiện di chuyển đến đảo bạn có thể lựa chọn một homestay tiện nhất cho bạn.

Các homestay đều cung cấp cho du khách đầy đủ các dịch vụ từ ăn uống, giặt đồ, cho thuê xe đến cho thuê hướng dẫn viên, thuê thuyền lặn san hô… Còn nếu bạn không muốn sử dụng các dịch vụ của nhà nghỉ thì bạn có thể hỏi thăm người dân trên đảo về các đầu mối, đại lý du lịch khác trên đảo – họ là những người dân địa phương chuyên làm công việc liên kết các dịch vụ du lịch nhằm thuận tiện hơn cho du khách.

Nếu bạn đi theo một nhóm lớn thì ngoài homestay thì bạn còn một lựa chọn khác để lưu trú trên đảo đó là cắm trại. Nếu bạn muốn có một không gian cắm trại với nhiều dịch vụ hỗ trợ thì Bãi Hương, Bãi Ông sẽ là những lựa chọn dành cho bạn. Tuy nhiên nếu bạn thích một không gian thoáng đãng và hoàn toàn mở thì bạn nên lựa chọn Bãi Bìm – một bãi biển còn rất hoang sơ với làn nước biển trong xanh cùng những rạng đá tuyệt đẹp. Giá thuê lều, bạt cắm trại ở Cù Lao Chàm dao động vào khoảng 150.000/1 chiếc và bạn có thể thuê tại các nhà nghỉ hoặc thông qua các đầu mối du lịch địa phương.

4. Ăn gì?

Các món ăn ở Cù Lao Chàm đa phần đều được làm từ hải sản trong đó có rất nhiều loại hải sản đặc biệt của Cù Lao Chàm phải kể đến như: mực một nắng – là những con mực vừa được mang về vẫn còn tươi rói được phơi một lần nắng giòn, ốc vú nàng – loại ốc rất khó tìm thấy và chỉ có vào những ngày trăng tròn, mang một hương vị rất hấp dẫn, cua đá, bào ngư…

Bạn có thể đặt các bữa ăn được chế biến từ hải sản ngay tại homestay nơi bạn đang ở với giá giao động từ 50.000 – 80.000 đồng/1 bữa. Còn nếu bạn muốn thưởng thức những loại hải sản do chính mình lựa chọn thì bạn có thể tự đi hoặc nhờ người của nhà nghỉ dẫn mình đi mua tại chợ Tân Hiệp – tất cả các loại hải sản ở đây đều có giá rất rẻ – rồi nhờ nhà nghỉ chế biến dùm với giá khoảng 50.000 đồng/1 bữa.

Ngoài ra, nếu bạn muốn thưởng thức những bữa tiệc hải sản ngay trên bãi biển thì bạn có thể đến Bãi Hương vào lúc 10h sáng, tự tay lựa chọn những loại hải sản yêu thích, sau đó nhờ chế biến và thưởng thức ngay trên bãi biển. Bạn cũng có thể ăn tại các nhà hàng ở Bãi Ông hoặc Bãi Làng, tuy nhiên giá cả ở đây sẽ cao hơn đáng kể.

5. Hành trình khám phá Cù Lao Chàm

Ngày 1:

Cù Lao Chàm gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó chỉ có Hòn Lao là có dân cư sinh sống. Bạn có thể thuê thuyền trọn gói với giá khoảng 600.000 đồng/1 thuyền/1 buổi sáng, chiều để có thể lênh đênh sóng biển, thăm thú những hòn đảo của Cù Lao Chàm. Mỗi thuyền có thể chở được khoảng 10 người vì vậy bạn nên rủ thêm nhiều người đi chung thuyền để tiết kiệm hơn. Nếu bạn không có quá nhiều kinh phí cho chuyến đi thì bạn có thể thuê thuyền và thăm Hòn Yến – hòn đảo duy nhất có yến hang ở Quảng Nam – với giá khoảng 300.000 đồng/1 thuyền.

Nếu bạn đã đến Cù Lao Chàm thì bạn không nên bỏ qua cơ hội được trải nghiệm lặn biển ngắm san hô. Nếu bạn đã thuê thuyền trọn gói thì chỉ cần bạn thuê thêm đồ lặn là bạn có thể có ngay một chuyến lặn biển thú vị. Còn nếu bạn chỉ muốn lặn biển ngắm san hồ thì bạn có thể mua vé dịch vụ lặn biển tại bến tàu hoặc nhờ nhà nghỉ mua hộ với giá khoảng 150.000 đồng/1 người, vé đã bao gồm đầy đủ áo phao, đồ lặn, tàu đưa bạn ra khu vực lặn và cả người hướng dẫn đi cùng. Bạn nên chú ý không được bẻ ngắt san hô đem về khi lặn biển.

Ngày 2:

Vào sáng sớm ngày thứ 2, bạn hãy tranh thủ dậy thật sớm để ngắm bình minh và tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ buổi sớm của Cù Lao Chàm. Sau đó, bạn hãy thuê một chiếc xe máy và bắt đầu chuyến hành trình quanh Hòn Lao. Với một hệ sinh thái phong phú, sẽ thật uổng phí nếu bạn không dành thời gian chạy xe đến tận cùng Hòn Lao xinh đẹp. Sẽ thật thú vị khi bạn được dừng xe ngắm nhìn hòn đảo từ trên cao với những bãi cát trắng, biển xanh.

Khoảng 10h sáng, bạn hãy ghé bãi Hương, quẹo lựa những loại hải sản tươi ngon nhất rồi bắt đầu một bữa tiệc hải sản trên bãi biển thật thú vị bạn nhé! Kết thúc buổi trưa thú vị trên bãi biển, bạn hãy lên xe và ghé thăm các di tích thuộc khu vực Xóm Cấm, Bãi Làng: Nhà bảo tàng biển Cù Lao Chàm, Giếng cổ Chăm, Chùa Hải Tạng…

Kết thúc ngày thứ 2, bạn hãy ghé tắm biển và tổ chức một bữa tiệc BBQ tại một trong các bãi biển của Hòn Lao như Bãi Bắc, Bãi Ông, Bãi Chồng, Bãi Bìm… Có gì tuyệt hơn khi được thưởng thức những món hải sản nướng tươi ngon trong một không gian tuyệt vời với bầu trời đầy sao cùng bãi cát trắng cùng tiếng biển đem vỗ rì rào.

Một số lưu ý khác:

Có một lưu ý bạn nên biết khi đến với Cù Lao Chàm là bạn không được phép mang bao nylon lên đảo. Bên cạnh đó, việc xả rác tùy tiện tại Khu dự trữ sinh quyền thế giới như Cù Lao Chàm là một điều bị nghiêm cấm. Bạn nên hạn chế việc vứt rác ở Cù Lao Chàm, nếu có thể giữ lại thì bạn nên đem những rác thải cá nhân về đất liền.

Theo: Ivivu

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kinh nghiệm cho chuyến du lịch hoàn hảo đến Cù Lao Chàm tại chuyên mục Hành Trang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Hành Trang khác

Bảng chữ cái tiếng Anh được hình thành như thế nào?

Một biểu đồ nho nhỏ do Matt Baker của trang Useful Charts đã cho thấy, kỳ thực bảng ký tự tiếng Anh mà chúng ta sử dụng ngày nay đã có nguồn gốc từ những ký tự tượng hình của người Ai Cập cổ đại gần 4.000 năm trước (khoảng năm 1750 trước Công Nguyên).