Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn

Chu Hải
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phải hiệu quả và an toàn hơn.

Chiều 7/9, Bộ GD&ĐT tổ chức tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với công tác thi và quản lý chất lượng khối sở GD&ĐT.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Tới dự có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Thượng tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an cùng các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, các bộ, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT của 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, học và thi là công việc bình thường của ngành Giáo dục. Nhưng với kỳ thi tốt nghiệp THPT có quy mô toàn quốc, được tổ chức đồng loạt cùng thời gian, số lượng khoảng trên 1 triệu thí sinh dự thi, kết quả được sử dụng cho nhiều mục đích, lại được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19,…, thì công việc này được toàn xã hội quan tâm và đặt kỳ vọng lớn.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 2Toàn cảnh Hội nghị

Mong mỏi của xã hội là mỗi năm nhìn thấy kỳ thi có sự gia tăng về chất lượng, đổi mới về cách thức. Do đó, Bộ GD&ĐT luôn coi công tác tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm là một trong những việc quan trọng.

Để tổ chức tốt được kỳ thi trong một vài ngày, theo Bộ trưởng, cần thời gian chuẩn bị rất dài; cần sự vào cuộc không chỉ của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục mà còn là sự tham gia hỗ trợ, phối hợp vào cuộc tích cực của nhiều Bộ, ngành, cơ quan trung ương và tất cả các địa phương.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 3Các đại biểu tham dự Hội nghị

Khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã thành công tốt đẹp, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị phối hợp, nhất là những cán bộ được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức kỳ thi.

Với hội nghị mang tính chất chuyên môn như Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với công tác thi và quản lý chất lượng khối Sở GD&ĐT, Bộ trưởng đề nghị, đại diện các Sở, các Bộ, ngành tham dự tập trung trao đổi khẳng định những việc đúng, đã làm tốt, những vấn đề cần làm để kỳ thi năm sau tốt hơn, đổi mới hơn, hiệu quả và an toàn hơn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.