Lady Gaga, BTS thắng lớn tại MTV Video Music Awards 2020

Sáng 31/8 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải MTV VMAs 2020 đã được tổ chức tại Trung tâm Barclays nằm ở quận Brooklyn của thành phố New York (Mỹ).

Dù giữa tình hình phức tạp của dịch Covid-19 nhưng VMAs 2020 vẫn thể hiện đẳng cấp với những màn trình diễn hoành tráng của các nghệ sĩ Lady Gaga và Ariana Grande, Miley Cyrus, Doja Cat, The Weeknd, BTS…

Lady Gaga đã giành chiến thắng ở 4 hạng mục gồm Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm), Song of the Year (Bài hát của năm), Best Collaboration (Màn hợp tác xuất sắc nhất) và Best Cinematography (Quay phim xuất sắc nhất) cho ca khúc ''Rain On Me''.

"Tôi muốn chia sẻ giải thưởng này với tất cả mọi người. Nghệ thuật sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mọi người nếu bỏ ra một nỗ lực xứng đáng", Lady Gaga phát biểu khi nhận giải.

Ariana Grande giành lấy 3 chiến thắng với 'Bài hát của năm', 'Màn hợp tác xuất sắc nhất' cho ca khúc ''Rain On Me ''và 'MV thực hiện tại nhà xuất sắc nhất' với MV Stuck with U.

Năm 2020 chính thức là năm của Doja Cat. Cô đã được gọi tên cho ngôi vị 'Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất' của VMAs năm nay. Doja Cat đã gửi lời cảm ơn tới mẹ và bày tỏ lòng tri ân tới tất cả những người đã ủng hộ mình.

Tại lễ trao giải, người hâm mộ đã được thưởng thức màn biểu diễn đầu tiên của BTS với MV mới mang tên Dynamite. Mặc dù được ghi hình ở Hàn Quốc, nhưng nhóm vẫn đem tới MTV VMAs 2020 sân khấu Dynamite đầy ấn tượng trong những bộ vest lịch lãm, gợi nhớ tới hình ảnh những quý ông thập niên 70 của thế kỷ trước với giọng hát live trôi chảy và những vũ đạo vui nhộn.

Tại MTV VMAs năm nay, cùng BTS, các nghệ sĩ K-pop có thể ngẩng cao đầu với các nghệ sĩ quốc tế khác khi ở hạng mục Song Of The Summer (Ca khúc dành cho mùa Hè), nhóm BLACKPINK đã xuất sắc chiến thắng với How You Like That. Đây chính là khích lệ cực lớn đối với BLACKPINK khi họ chỉ vừa ra mắt single Ice Cream kết hợp với Selena Gomez cách đây mấy ngày. BLACKPINK cũng đánh dấu là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên thắng giải tại MTV VMAs.

Tại lễ trao giải MTV VMAs năm nay, BTS nhận 4 đề cử là Best Pop (MV nhạc Pop xuất sắc nhất), Best Choreography (Dàn dựng vũ đạo xuất sắc nhất), Best Group (Nhóm nhạc xuất sắc nhất) và Best Kpop (MV Kpop xuất sắc nhất). Và, nhóm nhạc Hàn Quốc đã xuất sắc chiến thắng tất cả các hạng mục nói trên.

BlackPink cũng được xướng tên ở hạng mục 'Ca khúc mùa hè xuất sắc' cho How You Like That.

 

Danh sách tất cả giải thưởng MTV VMAs 2020:

Video of the Year (Video của năm): Blinding Lights - The Weeknd

Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm): Lady Gaga

PUSH Best New Artist (Nghệ sĩ mới của năm): Doja Cat

Song of the Year (Bài hát của năm): Rain On Me - Lady Gaga và Ariana Grande (hãng đĩa Streamline và Interscope)

Best Collaboration (Màn hợp tác xuất sắc nhất): Rain On Me - Lady Gaga và Ariana Grande (hãng đĩa Streamline và Interscope)

Best Pop (Ca khúc nhạc Pop hay nhất): ON - BTS (Big Hit Entertainment)

Best Hip-Hop (Ca khúc nhạc Hip-Hop hay nhất): Savage - Megan Thee Stallion (hãng đĩa 300 Entertainment)

Best R&B (Ca khúc nhạc R&B hay nhất): Blinding Lights - The Weeknd (hãng đĩa XO và Republic Records)

Best K-Pop (Ca khúc K-Pop hay nhất): ON - BTS (Big Hit Entertainment)

Best Latin (Ca khúc nhạc Latin hay nhất): Qué Pena - Maluma ft. J Balvin

Best Rock (Ca khúc nhạc Rock hay nhất): Orphans - Coldplay (hãng đĩa Atlantic Records)

Best Alternative (Ca khúc nhạc Alternative hay nhất): Bloody Valentine - Machine Gun Kelly (hãng đĩa Bad Boy và Interscope)

Best Group (Nhóm nhạc của năm): BTS

Best Music Video From Home (MV thực hiện tại nhà xuất sắc nhất): Stuck with U - Ariana Grande & Justin Bieber (hãng đĩa Republic Records và Def Jam)

Best Quarantine Performance (Màn trình diễn trong mùa cách ly xuất sắc nhất): CNCO tại chương trình MTV Unplugged At Home

Video For Good (MV mang thông điệp ý nghĩa nhất năm): I Can’t Breathe - H.E.R.

Best Direction (Đạo diễn xuất sắc nhất): The Man - Taylor Swift (đạo diễn Taylor Swift)

Best Cinematography (Quay phim xuất sắc nhất): Rain On Me - Lady Gaga và Ariana Grande (quay phim bởi Michael Merriman)

Best Art Direction (Đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất): Mother’s Daughter - Miley Cyrus (đạo diễn nghệ thuật bởi Christian Stone)

Best Visual Effects (Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất): Physical - Dua Lipa (hãng đĩa Warner Records, hiệu ứng bởi EIGHTY4 và Mathematic)

Best Choreography (Biên đạo xuất sắc nhất): ON - BTS (biên đạo bởi Son Sung Deuk)

Best Editing (Biên tập xuất sắc nhất): Mother’s Daughter - Miley Cyrus (biên tập bởi Alexandre Moors, Nuno Xico)

Song Of The Summer (Ca khúc dành cho mùa hè): How You Like That - BLACKPINK

Giải thưởng đặc biệt TriCon Award: Lady Gaga

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lady Gaga, BTS thắng lớn tại MTV Video Music Awards 2020 tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.