Lỡ dính “Bùa Yêu”, 9x Hải Dương khoe giọng xuất thần chẳng kém Bích Phương

hueanh
Bản cover “Bùa yêu” của Hồng Nhung đã chạm đến vị trí 12/100 và có dấu hiệu tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng Zing.vn. Bên cạnh đó, video đăng tải trên trang Youtube cũng nhận được lượt xem và thích ấn tượng.

Phạm Thị Hồng Nhung, sinh ngày 20/11/1997 và đến từ Hải Dương. Nếu chỉ đọc dòng trích dẫn này thì có lẽ chỉ người trong gia đình mới biết cô gái đó là ai. Nhưng chỉ cần nhắc tới biệt danh Nhun Nhun, cộng đồng mạng lập tức ồ lên bởi đó chính là nữ sinh tài năng của Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội và cũng là cô gái “đa sắc màu” với những bản cover bắt tai.

Phạm Thị Hồng Nhung (Nhun Nhun) được cộng đồng mạng biết đến nhờ cover các ca khúc hot của giới trẻ

2 tuần gần đây, Hồng Nhung càng được biết đến nhiều hơn khi tung ra bản cover “Bùa Yêu” hay chẳng kém bản gốc của nữ ca sĩ Bích Phương. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, bản cover này đã chạm được vào vị trí thứ 12 và có dấu hiệu tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng Zing.vn. Bên cạnh đó, bản cover này cũng thu về lượt views và like ấn tượng trên trang Youtube.

Cover “Bùa Yêu” từng bị tụt hạng nhưng đã nhanh chóng vươn lên cho thấy sức hút rất lớn của giọng ca trẻ này

Nếu như Bích Phương tạo ra một “Bùa Yêu” đậm chất ma mị, huyền ảo, như thực như mơ khiến khán giả như bị cuốn vào một vòng tròn không lối thoát thì Hồng Nhung lại đem sự trẻ trung vào đó để tạo ra một “chiếc bùa” mang đậm phong cách của mình.

Bạn Hoàng Hà nhận xét: “Tuy chưa tạo được sự mê hoặc đặc biệt như Bích Phương nhưng Nhung đã làm khá tốt, khiến mình bị cuốn theo giọng hát của bạn ấy”.

Bạn Mai Chi cũng bày tỏ: “Mình từng nghe nhiều bài cover của Nhun Nhun nhưng đặc biệt thích bản “Bùa Yêu” này. Chúc bạn ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới và có bản hit của riêng mình”.

Nhiều bạn khác cũng chia sẻ tương tự như: “Ca khúc khá hay, bắt tai và phiêu”, “Rap hay mà hát cũng hay”, “Bài này cần phải có sự trải nghiệm nhiều, Nhung mới 21 tuổi nên hát được như vậy là tốt rồi”, “Dính bùa của Nhun Nhun rồi”, “Mình thấy chị này hát hay hơn Bích Phương”, “Best cover rồi”... đồng thời gửi lời chúc mừng tới thành công của Hồng Nhung.

Trước “Bùa Yêu”, Hồng Nhung từng tung ra nhiều bản cover và cũng “gây bão” cộng đồng mạng như: Chạy ngay đi, Người âm phủ, Đừng như một thói quen, Cô gái m52, Con trai, Người lạ ơi, Em gái mưa, Chiều hôm ấy, Lạc trôi,... Tuy không phải ca khúc nào cũng nhận được lời khen, nhưng dường như đó là động lực khiến giọng ca 9x này cố gắng hơn trong các sản phẩm âm nhạc tiếp theo.

Hot teen 10x Hà thành – Long Hoàng – cũng comment chúc mừng Hồng Nhung

Không chỉ nổi tiếng với biệt danh “hot girl cover”, Hồng Nhung còn gây ấn tượng với một loạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật, Nhung đã bộc lộ năng khiếu ngay khi mới 10 tuổi. Sau một thời gian chuyên tâm theo đuổi học đàn Keybroad, Nhung đã trở thành Thủ khoa đầu vào khoa E.Keybroad – Hệ đại học tại trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2017 với số điểm ấn tượng: Năng khiếu: 9,5 – Đàn: 9.0.

Khi theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Hồng Nhung may mắn nhận được sự dẫn dắt của giảng viên Nguyễn Minh Tân (Trưởng khoa Accor – Guitar – E.keyboard). Cô bạn cũng liên tiếp nhận bằng khen “Sinh viên xuất sắc” của khoa trong suốt 7 năm học. Ngoài ra, Hồng Nhung cũng tham gia những chương trình lớn như: “Tài năng trẻ Toyota 2013”, “Giao lưu thanh niên các nước Đông Nam Á” tổ chức tại Nhật Bản năm 2014, Giải nhì cuộc thi “Next-Generation LadyKillah” 2015 và rất nhiều chương trình biểu diễn lớn nhỏ khác.

Cùng báo Thiếu niên Tiền phong trò chuyện với Hồng Nhung nhé!

Phóng viên (PV): Mới đây bản cover “Bùa Yêu” của bạn đã lọt vào lọt vào vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Zing, cảm xúc của bạn lúc này thế nào?

Hồng Nhung: Mình vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng vì khán giả đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của mình trong suốt gần một năm thử sức tại lĩnh vực sản xuất âm nhạc, mình cũng coi đó như một động lực để bản thân tiếp tục cố gắng hơn nữa. Lo là vì đây là một sản phẩm cover, mục đích mình làm để thể hiện được điểm mạnh trong sản xuất nhưng khi lọt vào TOP thì bắt đầu nhận được những phản hồi không được tích cực cho lắm. Mình chưa làm quen được với điều đó nên cảm thấy khá là sợ.

PV: Đỗ thủ khoa với số điểm ấn tượng và nhận nhiều thành tích xuất sắc, nhưng sau đó cuộc sống của Nhung có phần yên ắng hơn những gì mọi người mong chờ?

Hồng Nhung: Mình không coi đó như một sự yên ắng. Đó là quãng thời gian mình dành ra để học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức cho bản thân. Mình thường tự nhắc nhở bản thân phải luôn luôn nghe theo lời dạy dỗ của thầy cô và gia đình, nỗ lực xây dựng một nền móng vững chắc thì mới có thể tiếp tục phát triển được.

 

PV: Biết sáng tác và rất tích cực cover nhưng lại chưa được thành công như các ca sĩ khác, bạn nghĩ sao về điều này?

Hồng Nhung: Đúng vậy, hiện tại mình vẫn còn đi học và được các thầy cô trong Nhạc viện dìu dắt rất nhiều. Mình tự thấy bản thân còn thiếu sót rất nhiều thứ và phải thật nỗ lực để khắc phục cũng như hoàn thiện hơn các kỹ năng, kiến thức trong sản xuất âm nhạc, rèn luyện giọng hát trước khi cho ra mắt sản phẩm chính thức đầu tiên. Mình coi mỗi bản cover là một bài học và đang từng bước tiếp thu, sửa đổi thông qua các phản hồi của khán giả. Ngoài ra, mình làm cover còn với mục đích chủ yếu là để phục vụ những người yêu mến mình và thể hiện được cái chất nhạc mà em theo đuổi trong lối sản xuất.

PV: Những người thuộc cung Thần Nông được đánh giá là dè chừng nhưng lạc quan, điều đó có đúng với tính cách của bạn không?

Hồng Nhung: Có vẻ như điều đó đúng với tính cách của mình bởi mình khá dè chừng với người lạ. Nhưng mình luôn suy nghĩ tích cực và tìm thấy mặt tốt của mỗi người, luôn lạc quan trước cuộc sống bởi mình thật sự đã rất may mắn khi sớm tìm thấy và theo đuổi đam mê âm nhạc.

PV: Bạn có dự định tham gia các gameshow truyền hình hay các chương trình về âm nhạc để phủ sóng hình ảnh của bản thân không?

Hồng Nhung: Mình chưa nghĩ tới việc này. Trước mắt mình vẫn muốn hoàn thành việc học ở trường và thực hiện những dự án âm nhạc mà mình đang theo đuổi.

Giọng ca 9x gây ấn tượng mạnh với phong cách thời trang khoẻ khoắn, năng động

PV: Chưa gặp thời thì nhờ scandal để nổi tiếng, bạn nghĩ sao về điều đó?

Hồng Nhung: Cá nhân mình thì hoàn toàn không ủng hộ việc này. Mình cho rằng chúng ta đang lao động nghệ thuật để phục vụ khán giả thì nên tập trung vào việc đưa ra những sản phẩm tốt nhất thay vì dùng scandal để đánh bóng tên tuổi của mình. Chỉ có lao động chân chính và hết mình với có thể sống được trong lòng khán giả.

PV: Dự định về con đường âm nhạc sắp tới của bạn như thế nào?

Hồng Nhung: Đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là đảm bảo thật tốt việc học tập ở trường. Tiếp đó, mình cũng đang có ý định cho ra mắt những sản phẩm tự sáng tác tới khán giả, tham gia vào một số các chương trình biểu diễn. Hi vọng mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ những dự án sắp tới của mình.

Cảm ơn Hồng Nhung về những chia sẻ này. Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công trên con đường âm nhạc của mình!

Huệ Anh

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lỡ dính “Bùa Yêu”, 9x Hải Dương khoe giọng xuất thần chẳng kém Bích Phương tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

MT Fashion show 2024: Khoảnh khắc đẹp của thời trang Xuân Hè cho bé

Sự kiện MT FASHION SHOW 2024 (Spring & Summer 2024) do MT Group tổ chức vào ngày 30/3/2024 tại Nhà thi đấu quận Thanh Xuân (166, Khuất Duy Tiến, TP. Hà Nội) đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Mỗi nhà thiết kế mang đến một bộ sưu tập đầy màu sắc và nhạc điệu riêng, như một bản hòa ca muôn màu, sống động.