Man City vùi dập MU, cuộc đua vô đich Ngoại hạng Anh ngã ngũ?

Việt Nguyễn
Đội bóng đầu bảng Man City một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong cuộc đua tới vô địch Ngoại hạng Anh sau khi đè bẹp MU 4-1 trên sân nhà.

Man City cho thấy sức mạnh và đẳng cấp vượt trội so với Man Utd trong trận derby thành Manchester diễn ra vào chủ nhật vừa qua. Kevin de Bruyne với cú đúp của mình, cùng bàn thắng xen giữa của Jadon Sancho khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 cho đội chủ sân Etihad.

Hiệp 2 là một sự áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà. Man City cầm bóng tới 79%, tung ra 14 pha dứt điểm trong đó 5 lần trúng đích và có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Riyad Mahrez. MU không có bất cứ cú sút nào và trong 15 phút cuối trận chỉ cầm bóng vỏn vẹn 8%.

Với kết quả này, Man City tạm thời vượt qua áp lực mà Liverpool tạo ra cho họ. Khoảng cách giữa 2 CLB đang là 6 điểm nhưng The Kop thi đấu ít hơn 1 trận. Sau đây, hãy cùng điểm qua lịch thi đấu cũng như những yếu tố đi cùng có thể ảnh hưởng tới cuộc đua song mã giành ngôi vương tại Premier League

Tương quan lịch thi đấu

The Citizen đang có lợi thế hơn khi từ giờ tới cuối mùa giải, ngoại trừ màn so tài với đối thủ trực tiếp Liverpool, họ không phải gặp bất cứ CLB nào trong nhóm Big Six. Do đó nếu tận dụng tốt và giành điểm trước các đội bóng nhóm dưới, gần như chắc chắn ngôi vô địch sẽ khó thoát khỏi tay Man City.

Trong khi đó, Liverpool lại gặp khó khăn hơn rất nhiều. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp ngoài việc phải đối mặt với Man City, còn phải vượt qua Arsenal, Man Utd và Tottenham trong phần còn lại của giải đấu.

Sức mạnh tấn công - phòng ngự

Man City và Liverpool thực sự là 1 cặp kỳ phùng địch thủ khi hầu hết các chỉ số đều ngang ngửa nhau.

The Kop đang là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất Ngoại hạng Anh với 71 bàn, và đứng ngay sau họ chính là Man City với 3 bàn kém hơn. Trong khi đó, nửa xanh thành Manchester lại đang là đội để thủng lưới ít nhất ở giải đấu này với 18 bàn thua sau 28 trận. Liverpool không kém cạnh chỉ để thua 20 bàn sau 27 trận đấu.

Thầy trò HLV Pep Guardiola có lẽ chỉ nhỉnh hơn rõ rệt ở khả năng phân phối bóng. Man City đã thực hiện 17.309 đường chuyền cùng tỷ lệ thành công lên tới 90%. Thông số này bên phía Liverpool chỉ là 14.122 với 84,4% chính xác.

Ngôi sao tỏa sáng trong đội hình

Liverpool đang sở hữu nhiều ngôi sao thượng hạng, với các gương mặt đang dẫn đầu danh sách ghi bàn như Mohamed Salah (19 bàn), Sadio Mane (12 bàn) hay Diogo Jota (12 bàn). Ở hàng phòng ngự, nửa đỏ vùng Merseyside cũng đang có trong tay trung vệ có thể coi là xuất sắc nhất EPL, Virgil Van Dijk.

Về phía Manchester City, ngôi sao sáng nhất trong đội hình chính là Kevin de Bruyne. Tiền vệ người Bỉ là nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi và luôn tỏa sáng trong những trận đấu lớn.

Dù không có nhiều cầu thủ nổi bật lên bởi những danh hiệu cá nhân, nhưng tập thể MC lại tỏ ra đồng đều hơn trong việc san sẻ công việc. Họ cũng cho thấy chiều sâu về lực lượng ở từng vị trí, yếu tố rất quan trọng trong cuộc đua đường trường tới chức vô địch.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Man City vùi dập MU, cuộc đua vô đich Ngoại hạng Anh ngã ngũ? tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác