Màn comeback của TWICE: Đầu tư “khủng” nhưng thành tích không nổi bật

Hà Chi
Mặc dù được đầu tư nhiều nhưng thành tích nhạc số của TWICE lại không cao.

Ra mắt vào năm 2015, TWICE đã nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc chỉ một năm sau đó. 9 cô gái liên tiếp tung ra các hit lớn và giành vô số giải thưởng danh giá. Vào thời điểm đó, lượt xem trên Youtube hay các thành tích nhạc số của TWICE đều rất cao. Nhưng gần đây, có vẻ các cô gái đã dần mất đi sức hút của mình khi các bài hát ra mắt đều ít phù hợp với thị hiếu của công chúng, một số thành viên phải vắng mặt trong lịch trình vì vấn đề sức khỏe,...

Màn comeback của TWICE: Đầu tư “khủng” nhưng thành tích không nổi bật - Ảnh 1

 

Mới đây, TWICE đã trở lại với full album tiếng Hàn thứ 3 với tên Formula of Love: O+T=<3. Ngay từ những bức ảnh teaser đã cho thấy sự đầu tư của JYP dành cho TWICE, hi vọng ca khúc này sẽ trở thành hit lớn, đưa TWICE trở về ngôi vị hàng đầu. Nhưng trái với mong đợi, ca khúc SCIENTIST lại “trượt dài” trên các BXH nhạc số.

Màn comeback của TWICE: Đầu tư “khủng” nhưng thành tích không nổi bật - Ảnh 2

 

Sau 2 ngày ra mắt, ca khúc SCIENTIST chỉ đứng thứ 144 trên BXH hàng ngày của Genie. Tại Melon, SCIENTIST cũng tụt xuống #95 ở BXH hàng ngày. Ngoài BXH FLO và Bugs, ca khúc mới của TWICE có xếp hạng vô cùng khiêm tốn trên các BXH khác.

Màn comeback của TWICE: Đầu tư “khủng” nhưng thành tích không nổi bật - Ảnh 3
Màn comeback của TWICE: Đầu tư “khủng” nhưng thành tích không nổi bật - Ảnh 4

 

Trước tình trạng đáng báo động của TWICE, Knet đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích trên diễn đàn theqoo (Hàn Quốc). Đầu tiên, ca khúc SCIENTIST quá “nhạt nhẽo” để được làm bài chủ đề trong album. Tiếp theo, thời gian ra mắt bài hát cũng là lý do ảnh hưởng đến thành tích của các cô nàng. . Thông thường, TWICE sẽ tung ca khúc mới vào 18h (giờ Hàn Quốc) ngày thứ 2 trong tuần để phù hợp với cách tính điểm của BXH Hàn Quốc. Nhưng JYP đã tung ca khúc này vào lúc 14h ngày thứ 6 (12/11) (tương đương với 0h sáng bên Mỹ). Công ty đã thể hiện mong muốn để 9 cô gái tấn công thị trường âm nhạc này. Trước đó, chỉ có BTS và BLACKPINK mới phát hành nhạc vào khung giờ này.

Màn comeback của TWICE: Đầu tư “khủng” nhưng thành tích không nổi bật - Ảnh 5

Knet bình luận:

- Không, bài hát dở tệ. Tôi thật sự không hiểu vì sao họ lại comeback với bài này nữa.

- Tôi đã nghe và không phải gu của tôi, nhưng có nhiều ca khúc b-side đỉnh lắm… Album hay, chỉ tội bài chủ đề quá nhàm chán mà thôi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Last Waltz được chọn làm bài chủ đề.

- Hôm nay tôi đã nghe vô số lần… Phần lời thú vị, còn nhạc hay mà.

- Trừ BTS và BLACKPINK thì các nhóm nhạc khó lòng đạt thành tích tốt khi ra nhạc vào 14h chiều thứ 6.

- Tôi thật sự thích concept và trang phục của nhóm, nhưng bài hát chán thật.

- Bài này hơi chán, tôi thích mấy bản b-side hơn.

- Nói thật thì tôi chẳng thích bài này.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Màn comeback của TWICE: Đầu tư “khủng” nhưng thành tích không nổi bật tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.