Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn

Phan Thoa
So với đêm trước, đêm qua nhiệt độ miền Bắc giảm khoảng 3-4 độ C. TP Sơn La xuống 13 độ, TP Hà Giang, TP Điện Biên Phủ 14 độ, TP Lạng Sơn 11 độ, cá biệt tại Sa Pa (Lào Cai) rét 7 độ, Fansipan xuống ngưỡng 0 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Trung Trung Bộ đêm 8/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

So với đêm trước, đêm qua nhiệt độ miền Bắc giảm khoảng 3-4 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội xuống 15- 16 độ, TP Sơn La xuống 13 độ, TP Hà Giang, TP Điện Biên Phủ 14 độ, TP Lạng Sơn 11 độ, cá biệt tại Sa Pa (Lào Cai) rét 7 độ, Fansipan xuống ngưỡng 0 độ.

Tuy nhiên từ hôm nay, toàn vùng bắt đầu tăng nhiệt chậm. Cao nhất tại miền Bắc phổ biến 19-22 độ C, TP Lạng Sơn 19 độ, trời không mưa. Đến đêm, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ ở mức 16-17 độ C, vùng núi cao vẫn rét dưới 8 độ.

Tại miền Trung, đêm qua, vùng có mưa trải rộng từ Quảng Bình đến Bình Định, có nơi mưa vừa, mưa to. Sang hôm nay, diện mưa thu hẹp còn từ Đà Nẵng - Bình Định

Trên biển  vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao, gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 8 và ngày 9/12/2017:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ:  14 - 17 độ, có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ:  19 - 22 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu 23-25oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ:  14 - 17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10oC

Nhiệt độ cao nhất từ:  19 - 22oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 63 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ:  17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ:  20 - 23 độ, phía Nam22 - 25oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Độ ẩm từ 57 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ:  20 - 23 độ; phía nam 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ:  25 - 28 độ, phía Nam 28-31oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ:  18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ:  25 - 28oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ:  24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22oC

Minh Anh (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.