Mới 10 tuổi, cậu bạn đã xuất sắc trở thành kiện tướng cờ vua quốc gia

Hồng Ngọc
Quả đúng là tuổi trẻ tài cao, cậu bạn Đầu Khương Duy đã xuất sắc trở thành kiện tướng cờ vua quốc gia khi mới 10 tuổi. Và mục tiêu tiếp theo của cậu bạn là sẽ trở thành đại kiện tướng trẻ quốc tế trước 14 tuổi.

Cậu bạn Đầu Khương Duy (sinh năm 2011, ở quận Hà Đông, Hà Nội) vừa giành 6,5 điểm (đạt 70% số điểm) sau 9 ván đấu ở Giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia (A2) năm 2021. Với thành tích này, Duy đủ số điểm để trở thành kiện tướng cờ vua quốc gia.

Nếu xét ở tiêu chí những vận động viên được phong kiện tướng nhờ thi đấu ở giải quốc gia, cậu bạn này lập kỷ lục là vận động viên trẻ tuổi nhất. Trước đó, hồi tháng 9/2019, Duy còn khiến làng cờ bất ngờ với tấm huy chương Đồng nội dung Cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U8 tại giải Vô địch Cờ vua trẻ thế giới.

Mới 10 tuổi, cậu bạn Đầu Khương Duy đã xuất sắc trở thành kiện tướng cờ vua quốc gia - Ảnh 1
Đầu Khương Duy đã xuất sắc trở thành kiện tướng cờ vua quốc gia. (Ảnh: Vietnamnet)

Chú Đầu Anh Bắc - bố của Khương Duy kể, Duy là cậu bé khá đặc biệt khi biết đọc từ lúc 2 tuổi và sớm bộc lộ khả năng ghi nhớ rất tốt. Khi cậu bạn lên 7 tuổi, bố đã thử dạy luật chơi cờ vua và nhận thấy con có năng khiếu, thích thú với bộ môn này. Từ đó, chú Bắc quyết định đăng ký cho con theo học tại một câu lạc bộ gần nhà. 

"Khác với các gia đình khác cho con đi học cờ vua như một hoạt động ngoại khóa, nhưng ngay từ đầu, gia đình tôi đã quyết tâm cho Duy theo con đường chuyên nghiệp. Chúng tôi xác định đã đi học sẽ học đến nơi đến chốn", chú Bắc kể.

Tháng 1/2018, Duy bắt đầu đi học cờ vua ở CLB với xuất phát điểm đáng nhớ nhất là thua cả 7/7 ván trong giải đấu phong trào của CLB hồi tháng 4/2018. Nhưng rồi cậu bạn khiến cả làng cờ vua bất ngờ về sự tiến bộ vượt bậc sau vài tháng học hỏi. Câu đã giành chức vô địch nhóm lứa tuổi U7 tại giải nội bộ của CLB.

Mới 10 tuổi, cậu bạn Đầu Khương Duy đã xuất sắc trở thành kiện tướng cờ vua quốc gia - Ảnh 2
HLV Lương Trọng Minh đã trực tiếp giảng dạy cho cậu bạn rất nhiều. (Ảnh: Vietnamnet)

Đến tháng 8/2018, Duy giành huy chương Đồng ở thể loại Cờ chớp lứa tuổi U7 toàn quốc. Sau đó, cậu bạn này xin lên tập cùng đội tuyển Cờ vua Hà Nội và được HLV Lương Trọng Minh trực tiếp giảng dạy. Trong môi trường này, chàng trai 10x tiến bộ nhanh chóng và liên tiếp chinh phục huy chương ở các đấu trường quốc tế.

Để có được những kết quả vượt bậc chỉ trong vài năm, Duy đã thực sự cố gắng. Cậu tập luyện rất nhiều, cứ đi học về là lấy sách về cờ ra học, làm các bài tập về tình huống cờ, rồi đánh cờ online,... Thậm chí có những hôm trời mưa, kiện tướng cờ vua quốc gia vẫn đòi bố đèo đến CLB. Khi đến nơi chỉ gặp duy nhất HLV Lương Trọng Minh và rồi 2 thầy trò đã ngồi luyện cờ với nhau.

Hiện nay, ngoài việc học văn hóa tại trường và học thêm tiếng Anh thì toàn bộ thời gian còn lại Duy dành cho cờ và luyện tập thể thao bổ trợ. Bố của Duy chia sẻ: "Mục tiêu lúc đầu 2 bố con và thầy Minh đặt ra là Duy sẽ trở thành đại kiện tướng trước 14 tuổi. Nhưng do ảnh hưởng của dịch đến việc tổ chức các giải đấu nên việc này khó hơn. Tuy nhiên, Duy sẽ cố gắng hết sức có thể bởi định hướng của anh chàng là theo đuổi con đường chuyên nghiệp".

Mới 10 tuổi, cậu bạn Đầu Khương Duy đã xuất sắc trở thành kiện tướng cờ vua quốc gia - Ảnh 3
Cậu bạn Đầu Khương Duy và bố của mình - người luôn ủng hộ cậu đến với ước mơ trở thành kiện tướng trẻ quốc tế. (Ảnh: Vietnamnet)

Để trở thành đại kiện tướng quốc tế, cậu bạn 10 tuổi này phải có hệ số Elo là 2.500. Hiện, hệ số Elo quốc tế của Duy là 1.755. Điều này đồng nghĩa với việc, cậu phải tham dự đầy đủ các giải vô địch cờ vua toàn quốc, các giải mở tính hệ số Elo phù hợp và có kế hoạch tham gia các giải đấu ở nước ngoài để tăng trưởng về sức cờ. Và bố của Duy có một bật mí là ngày sinh nhật của cậu bạn vào đúng ngày quốc tế cờ vua 20/7 nên tin rằng, Duy sẽ làm nên chuyện.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mới 10 tuổi, cậu bạn đã xuất sắc trở thành kiện tướng cờ vua quốc gia tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.