Báo Đội từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết, đồng hành cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu nhi. Qua mỗi trang báo, các bạn nhỏ được gặp những tấm gương sáng trong học tập và cuộc sống, khám phá kiến thức khoa học, tìm hiểu thế giới tự nhiên, rèn luyện kỹ năng sống và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Đọc Báo Đội không chỉ giúp mở rộng hiểu biết mà còn khơi dậy niềm yêu thích học hỏi, bồi đắp tâm hồn và thôi thúc mỗi bạn nhỏ làm thêm nhiều việc tốt.
Với ý nghĩa đó, trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Liên đội Trường Tiểu học Đức Thịnh đã tổ chức phát động phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội”.
Tại chương trình, cô Nguyễn Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ: “Cô mong rằng mỗi bạn học sinh sẽ dành một chút thời gian mỗi ngày để đọc Báo Đội. Một câu chuyện hay có thể gieo một suy nghĩ đẹp; một tấm gương tốt có thể truyền cho chúng ta động lực để cố gắng. Từ việc đọc, các em hãy biết chọn cho mình những điều bổ ích để học tập và làm theo”.
Thông điệp ấy cũng là mục tiêu mà phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội” hướng tới: biến việc đọc thành niềm vui, biến kiến thức tiếp nhận được thành hành động thiết thực. Từ một câu chuyện về lòng dũng cảm, các em biết mạnh dạn vượt qua khó khăn; từ tấm gương bạn nhỏ chăm ngoan, học giỏi, các em có thêm động lực phấn đấu; từ những bài viết về tình bạn, lòng nhân ái và ý thức bảo vệ môi trường, các em học cách yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn.
Để phong trào thực sự lan tỏa, mỗi đội viên, nhi đồng hãy bắt đầu từ những việc làm giản dị: chủ động tìm đọc Báo Đội, cùng bạn bè chia sẻ câu chuyện hay, giới thiệu những bài viết ý nghĩa trong giờ sinh hoạt lớp, tích cực tham gia các cuộc thi và vận dụng điều đã đọc vào học tập, rèn luyện hằng ngày. Sự đồng hành của thầy cô, Tổng phụ trách Đội và các bậc phụ huynh sẽ góp phần tạo điều kiện để Báo Đội đến gần hơn với mỗi học sinh, trở thành người bạn quen thuộc trong hành trình trưởng thành.
Mỗi trang báo mở ra một chân trời kiến thức; mỗi câu chuyện đẹp gieo thêm một hạt mầm nhân ái; mỗi việc làm tốt là một minh chứng cho giá trị của việc đọc và làm theo. Khi thói quen đọc được nuôi dưỡng mỗi ngày, văn hóa đọc sẽ dần trở thành nền nếp đẹp trong nhà trường, góp phần xây dựng những thế hệ học sinh ham học hỏi, giàu tình yêu thương và biết sống đẹp.










