Một trẻ 4 tuổi ở Long An nhiễm virus Zika

Vũ Hồng Loan
Ngày 24/10, bác sĩ Ngô Văn Hoàng – Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Long An cho biết, ca nhiễm virus Zika đầu tiên ở Long An xuất hiện trên trẻ 4 tuổi.

Cụ thể, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An vừa nhận được thông báo kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh thông báo 1 trường hợp nhiễm virus Zika. Điều tra ca bệnh: Bệnh nhân nữ, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, 4 tuổi, không đi học, chỉ ở nhà do bà trông. Diễn tiến bệnh: Ngày 9/10, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, phát ban.

Ngày 10/10, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, được chẩn đoán sốt phát ban và cho toa thuốc điều trị ngoại trú. Hiện tại sức khỏe bình thường. Đây là trường hợp nhiễm virus Zika thứ 11 tại Việt Nam và là trường hợp nhiễm đầu tiên tại tỉnh Long An.

Muỗi vằn được cho là tác nhân lây nhiễm virus Zika.

Sau khi nhận được thông báo ca bệnh, Trung tâm Y tế dự phòng Long An đã phối hợp với Viện Pasteur và Trung tâm Y tế Bến lức điều tra dịch tễ, điều tra ca bệnh, khoanh vùng xử lý ổ dịch, áp dụng các biện pháp kỹ thuật chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế khống chế dịch bệnh.

Khoảng 20% người nhiễm virus Zika có biểu hiện lâm sàng, hầu hết đều nhẹ và tự qua khỏi. Bệnh nguy hiểm với thai phụ, nếu nhiễm virus trong ba tháng đầu thai kỳ có thể dẫn đến dị tật đầu nhỏ ở thai nhi, tỷ lệ khoảng 10%. 

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh virus Zika, Bộ Y tế cũng đã nâng mức cảnh báo, đồng thời, khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống như tìm diệt lăng quăng, muỗi tại nơi sinh sống và nơi làm việc.

Zika gây dị tật đầu nhỏ cho trẻ.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần tránh không bị muỗi đốt để phòng bệnh và dị tật thai nhi do virus Zika gây ra. Phụ nữ mang thai trong vòng 3 tháng đầu nếu có biểu hiện sốt hoặc phát ban và đau khớp, đau mắt đỏ nên đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và hướng dẫn theo dõi sức khỏe định kỳ, sớm phát hiện nhiễm virus Zika và các dị tật của thai nhi. Người từ vùng dịch về chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, không để bị muỗi chích trong vòng 14 ngày từ ngày trở về, thực hiện tình dục an toàn ít nhất 28 ngày và nên liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn chi tiết.

Loan Vũ (Tổng hợp)

Nguồn: Dân Việt, VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Một trẻ 4 tuổi ở Long An nhiễm virus Zika tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta gửi điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài gửi thư, điện chúc mừng; bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Triệu trái tim chung nhịp đập hướng về Đại hội XIV của Đảng

Tại lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo T.Ư Đoàn cùng đoàn viên, thanh niên đã cùng "nhuộm đỏ" không gian buổi lễ và không gian mạng với thông điệp Triệu trái tim – chung một nhịp đập – hướng về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vai trò của Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể TƯ với Thế nước Lòng dân

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng xin gửi tới độc giả bài viết "Vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương trong tăng cường thế nước và củng cố lòng dân trong tình hình mới" của TS. Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương .

Khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 14/1, nhân dịp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950–2026), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt.