Mưa lũ dâng cao, gần 5.000 học sinh Bình Định phải nghỉ học

Nguyễn Nhật Linh
Nước lũ lại dâng cao khiến nhiều nơi ở huyện Tuy Phước (Bình Định) ngập sâu, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học đảm bảo an toàn.

Ngày 6/12, mưa lớn kèm nước sông thượng nguồn đổ về dồn dập làm một số vùng trũng ở Bình Định ngập sâu. Nhiều tuyến đường nước dâng lên gần mét, chảy xiết khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Nước lũ gây ngập tại nhiều tuyến đường ở Bình Định hôm nay, khiến gần 5.000 học sinh nghỉ học. 

Tại các xã Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Lộc của huyện Tuy Phước chìm trong biển nước. Nữ sinh lớp 4 trường tiểu học số 1 Phước Thuận trên đường về nhà bị lũ cuốn trôi, nhiều giờ sau mới tìm thấy thi thể.

"Nhiều tuyến đường ngập trong lũ và chảy rất mạnh, chúng tôi buộc phải cho gần 5.000 học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học đảm bảo an toàn", lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước cho biết.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho hay, huyện An Lão mưa lũ làm sạt lở nhiều nơi gây chia cắt. Nước ngập cầu tràn Bến Nhơn làm các xe không thể đi qua.

Theo đơn vị này, đây là đợt lũ thứ ba đổ về Bình Định kể từ đầu tháng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Trước tình hình mưa lũ, Uỷ ban nhân dân Bình Định điều động nhiều lực lượng cứu hộ cứu nạn túc trực tại các điểm thấp trũng, nguy cơ lũ cao di dời, chuyển đồ đạc giúp người dân và cảnh bảo đảm bảo an toàn.

Theo vnexpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mưa lũ dâng cao, gần 5.000 học sinh Bình Định phải nghỉ học tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.